SỐC: Trẻ em bị truyền máu nhiễm HIV

SỐC: Trẻ em bị truyền máu nhiễm HIV
TPO - Các quan chức Pakistan ngày 4/12 cho biết, ít nhất 10 trẻ em có biểu hiện dương tính với HIV sau khi bị truyền máu nhiễm loại virus này. Vụ việc đang gây sốc đối với quốc gia này cũng như các nước khác trên thế giới.   

Theo Dailymail, những trẻ em bị truyền máu nhiễm HIV trong độ tuổi từ 5 tới 16. Đây đều là những trẻ bị nhiễm bệnh Tan máu bẩm sinh hay còn gọi là thiếu máu bẩm sinh ( Thalassaemia) và phải đi truyền máu đều đặn.

Tiến sỹ Yasmin Rashid, Tổng thư ký của Liên đoàn Thalassaemia tại Pakistan cho biết, 10 trẻ em trên đến từ các vùng  Islamabad, Rawalpindi và Lahore. Hiện, rất khó xác định số trẻ em bị truyền máu nhiễm HIV trên từ ngân hàng máu của địa phương nào bởi chúng không truyền máu ở một nơi cố định.

“Tất cả những trẻ em đó truyền máu ở nhiều cơ sở khác nhau. Nếu không được truyền máu ở nơi này, họ sẽ tới nơi khác”, theo tiến sỹ Rashid.

Cũng theo ông Rashid, một số cơ sở truyền máu thường kiểm tra viêm gan B và C song lại bỏ qua khâu kiểm tra HIV.

Ông Saira Afzal Tarar, Bộ trưởng Hợp tác và quản lý các dịch vụ y tế Pakistan cho biết, vụ việc vừa được phát hiện đang gây sốc đối với toàn quốc gia. Ông cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra cụ thể.

“Tôi đã được báo cáo về vụ việc và đang yêu cầu chính quyền địa phương điều tra”, ông nói.

“Những người nào gây ra vụ việc này phải bị trừng phạt một cách thích đáng. Người ta đã đang phải đấu tranh với căn bệnh khổ sở cả đời rồi, giờ lại thêm một căn bệnh chết người nữa sao”, Javed Akram, Phó Giám đốc viện Khoa học y tế Pakistan bức xúc nói.

Đồng thời, ông Akram cũng cảnh báo số trẻ em bị truyền máu nhiễm HIV có thể tăng vì những bệnh nhân Thalassaemia khác đang được kiểm tra với HIV. Và thêm rằng, những trẻ em này sẽ được điều trị miễn phí Thalassaemia và HIV.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...