Sốc với hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan

TPO - Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm tại hiện trường để tìm kiếm dấu vết của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay ở Pakistan.
Sốc với hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan ảnh 1

Chiều ngày 7/12, chiếc máy bay ATR-42 mang số hiệu PK-661 của hãng Hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) bị rơi ở làng  Saddha Batolini, huyện Abbottabad, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cách thủ đô Islamabad, Pakistan khoảng 70 km về phía bắc.

Sốc với hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan ảnh 2

Thời điểm gặp nạn, máy bay chở 48 người, trong đó có 42 hành khách.

Sốc với hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan ảnh 3

Nhận được tin báo, Lực lượng cứu hộ của quân đội Pakistan và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa sử dụng hai trực thăng để tới hiện trường tìm kiếm. 

Sốc với hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan ảnh 4

Vì địa hình đồi núi, lực lượng cứu hộ phải đi bộ để tiếp cận hiện trường.

Sốc với hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan ảnh 5

Tại hiện trường, chiếc máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh.

Sốc với hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan ảnh 6

Hiện, đội cứu hộ đã tìm được 36 thi thể, nhưng chưa thể nhận dạng.

Sốc với hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan ảnh 7

Căn cứ vào hiện trường, quan chức địa phương khẳng định không ai có thể sống sót.

Sốc với hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan ảnh 8

Theo AirLive, chiếc máy bay gặp nạn đã hoạt động được 10 năm và từng gặp sự cố kỹ thuật vào năm 2009.

Sốc với hiện trường vụ rơi máy bay ở Pakistan ảnh 9
Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.