Somalia đứng thứ hai thế giới về nạn cướp biển

Somalia đứng thứ hai thế giới về nạn cướp biển
Vùng biển ngoài khơi Somalia (nơi 48 thủy thủ châu Á bị bắt cóc, trong đó có 4 người Việt Nam) trở thành khu vực nguy hiểm thứ hai thế giới đối với ngành hàng hải.
Somalia đứng thứ hai thế giới về nạn cướp biển ảnh 1

Theo số liệu mới nhất của cơ quan Hàng hải quốc tế (IMB), từ đầu năm đến nay đã xảy ra 8 vụ cướp biển nghiêm trọng tại vùng biển phía Đông Somali. Vì thế vùng biển Somalia đã vượt qua nước láng giềng Kenya, trở thành nơi nguy hiểm thứ hai thế giới, chỉ đứng sau eo biển Malacca (Indonesia).

Điều đáng lo ngại hơn là cướp biển ở Somalia liều lĩnh và táo tợn hơn những nơi khác. Trong 4 vụ gần đây, cướp biển Somalia đã bắt giữ con tin và đòi khoản tiền chuộc lớn. Một trong những vụ cướp biển xảy ra cách bờ biển Somalia gần 200 km.

Ông Pottengal Mukundan, Giám đốc IMB, cho biết: “Thậm chí cướp biển Somalia tấn công tàu thuyền đang ở ngoài vùng lãnh hải của nước này. Chúng sẵn sàng giết người, đòi tiền chuộc cao hơn trước và đàm phán để giải thoát con tin rất khó khăn, mất nhiều thời gian”.

Sở dĩ vùng biển Somalia xảy ra nhiều vụ cướp với hành động liều lĩnh là do tình hình bất ổn ở nước này. Trong 14 năm qua, Chính phủ trung ương của Somalia không thể kiểm soát được tình hình. Somalia bị xé nát bởi cuộc xung đột giữa các lãnh chúa.

Theo IMB, nạn cướp biển trên toàn thế giới đang tăng ở mức báo động. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 188 vụ cướp biển so với 139 vụ năm 2004.

MỚI - NÓNG