Sòng bạc Macau vượt mặt Las Vegas

Sòng bạc Macau vượt mặt Las Vegas
TP - Đặc khu hành chính Macao, nơi được mệnh danh là Thiên đường sòng bạc châu Á đã đạt lợi nhuận kỷ lục là 23,51 tỷ USD, tăng gấp rưỡi so với năm 2009. Giờ đây Macau đã vượt qua cả thiên đường sòng bạc thế giới tại Las Vegas, Mỹ.
Sòng bạc tại Maccao
Sòng bạc tại Maccao.

Vốn là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, Macau được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1999 và được trao quy chế “Đặc khu hành chính”. Macau có tiền tệ riêng và hệ thống luật pháp riêng, Trung Quốc chỉ chịu trách nhiệm về những vấn đề quốc phòng và ngoại giao.

Cách đây 10 năm, ngành kinh doanh sòng bạc ở Macau được phi độc quyền hoá và mở cửa cho các công ty nước ngoài. Nhờ đó, ngành này đã phát triển mạnh mẽ và chỉ riêng tiền thuế đã góp tới hơn một nửa ngân sách của Đặc khu. Macau là khu vực duy nhất trên lãnh thổ Trung Quốc được phép công khai đánh bạc.

Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2011, các chủ sòng bạc Macau có thể hy vọng mức tăng lợi nhuận là 20%.

Theo đánh giá của cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát các nhà cái ở Macau, nhờ nền kinh tế Trung Quốc phát triển vượt bậc nên chỉ riêng trong tháng 12 năm 2010, thu nhập của các sòng bạc tại đây đã tăng 66,4% so với cùng kỳ năm 2009.

Nếu trong năm 2009, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã làm cho thu nhập của các sòng bạc ở Macau chỉ tăng 10% thì năm 2010, con số đó là 58%. Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2011, các chủ sòng bạc có thể hy vọng mức tăng lợi nhuận là 20%.

Tuy diện tích Macau không lớn, chỉ vào khoảng 30 km2, nhưng có tới hàng trăm sòng bạc lớn nhỏ hoạt động tại đây. Mỗi năm có hàng triệu người từ nhiều nước trên thế giới đổ đến Macau thử vận may, chủ yếu là người Trung Quốc.

Để ngăn chặn làn sóng những kẻ mê đỏ đen kéo đến Thiên đường sòng bạc, chính phủ Trung Quốc đã phải thi hành một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt: mỗi người dân nước này chỉ được đến Macau mỗi năm 2 lần và mỗi lần không quá 14 ngày.

Ngọc Thoa
Theo Lenta.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.