Sống sót kì diệu dù bị kìm đâm xuyên não 15 cm

TPO - Một phụ nữ lớn tuổi ở Trung Quốc khiến các bác sĩ kinh ngạc về sức sống mãnh liệt dù bị kìm đâm xuyên não 15 cm.
Sống sót kì diệu dù bị kìm đâm xuyên não 15 cm ảnh 1

Chiếc kìm rơi từ tòa nhà 31 tầng, đâm xuyên đầu bà Wang.

Ngày 24/6, một bệnh viên ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tiếp nhận ca bệnh nguy kịch với chiếc kìm mắc kẹt trong hộp sọ.

Nạn nhân là bà Wang Youfang, 58 tuổi, người địa phương. Trước đó, khi cùng cháu gái vừa bước ra từ cửa sau căn hộ của gia đình, bất ngờ một chiếc kìm rơi từ tòa nhà 31 tầng, đâm thẳng vào đầu bà Wang. Lúc người dân xung quanh gọi xe cứu thương, bà Wang vẫn tỉnh táo.

Do tình trạng bệnh quá hiểm nghèo, bà Wang phải chuyển viện đến hai lần trước khi đến được cơ sở đủ khả năng chạy chữa. Các bác sĩ phải mất khoảng 14 giờ thực hiện ca phẫu thuật hộp sọ, lấy chiếc kìm cắm sâu vào não 15 cm.

Sống sót kì diệu dù bị kìm đâm xuyên não 15 cm ảnh 2

Bà Wang phải chuyển viện hai lần trước khi được phẫu thuật.

Theo tin tức mới mất, bà Wang vẫn còn bất tỉnh. Nguồn tin từ các bác sĩ cho hay, bệnh nhân đang trong thời kì nguy hiểm. 

Bà Wang có nguy cơ bị bệnh truyền nhiễm trong hai tuần tiếp theo, bởi chiếc kìm rất bẩn và vết thương quá sâu để có thể làm sạch hoàn toàn.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm, đồng thời tiến hành điều ra rõ vụ việc. Theo một nguồn tin, nguyên nhân có thể xuất phát từ phía dự án cải tạo bên trong tòa nhà.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.