Sống sót kỳ diệu sau vụ nổ như bom hạt nhân ở Thiên Tân

Lực lượng cứu hộ đưa ông Han ra khỏi hiện trường. Ảnh: SCMP
Lực lượng cứu hộ đưa ông Han ra khỏi hiện trường. Ảnh: SCMP
TPO - Ba ngày sau vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân (Trung Quốc), lực lượng cứu hộ đã phát hiện một người đàn ông 56 tuổi còn sống trong container tàu biển, cách trung tâm vụ nổ khoảng 50m.

SCMP đưa tin, lực lượng cứu hộ phát hiện ông Han Fengqun vào khoảng 14h ngày 15/8 trong một container tàu biển, cách trung tâm vụ nổ khoảng 50m.

Khi được tìm thấy, ông Han vẫn tỉnh và có thể nói được vài từ. Ông được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

Theo China News Service, ông Han nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị mất nước nghiêm trọng và suy hô hấp. Trước đó, các bác sỹ cho hay, nạn nhân bị bỏng và bị gãy xương vài chỗ.

Ông Han, đến từ tỉnh Hà Nam, mở một cửa hàng tạp hóa ở bến cảng thành phố trong suốt hai năm qua. Hôm 12/8, trước khi vụ nổ xảy ra, ông Han đã gọi điện nói chuyện với gia đình và mất tích sau đó.

Sống sót kỳ diệu sau vụ nổ như bom hạt nhân ở Thiên Tân ảnh 1

Ảnh chụp hiện trường vụ nổ. 

Sống sót kỳ diệu sau vụ nổ như bom hạt nhân ở Thiên Tân ảnh 2

Hàng loạt ô tô bị thiêu rụi.

Theo số liệu được công bố mới đây, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 112 thi thể sau hai vụ nổ kinh hoàng ở thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc đêm 12/8. Hàng trăm người bị thương, tài sản bị thiệt hại nặng nề sau vụ việc. Hiện, 95 người vẫn mất tích, 72 người trong số đó là lính cứu hỏa.

Trước đó, sáng 14/8, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy lính cứu hỏa Zhou Ti (19 tuổi) trong đống đổ nát sau vụ việc. Theo phương tiện truyền thông địa phương, Zhou bị cháy ở mặt và có biểu hiện “mất trí nhớ”.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.