Sống sót sau 25 ngày bị chôn vùi dưới mỏ

Sống sót sau 25 ngày bị chôn vùi dưới mỏ
TPO - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 12/7 đưa tin, ba thợ mỏ nước này vừa được cứu thoát sau 25 ngày bị chôn vùi dưới lòng đất sau khi khu hầm than của họ bị sập xuống.
Sống sót sau 25 ngày bị chôn vùi dưới mỏ ảnh 1

Ngành công nghiệp than Trung Quốc mất an toàn nhất thế giới. Ảnh: Foxnews.

Đài CCTV cho biết, những thợ mỏ này còn đủ sức thấy ánh sáng của những người cứu hộ và hét lên để họ đến cứu.

Khi được đưa lên mặt đất, cả ba thợ mỏ đều trong tình trạng ổn định và có thể nói những câu đơn giản. Chỉ một người có thể đi lại được.

Khu mỏ than Xinqiao thuộc tỉnh Quế Châu, phía tây nam Trung Quốc, bị ngập lụt ngày 17/6. Đến nay, các lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của một nạn nhân. 12 người khác vẫn còn mất tích.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, mỏ than này mỗi năm khai thác được khoảng 150.000 tấn than. Tuy nhiên, những người quản lý tại đây cũng vi phạm nhiều quy định về an toàn lao động.

Theo nhiều chuyên gia quốc tế, ngành công nghiệp khai thác than Trung Quốc có mức độ nguy hiểm nhất thế giới. Chỉ trong năm 2008, khoảng 3.000 người thiệt mạng trong ngành công nghiệp này.

Linh Huy
Theo Reuters, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG