Sống sót vụ rơi máy bay chở CLB Brazil nhờ tư thế bào thai

Anh Erwin Tumiri, thành viên phi hành đoàn may mắn sống sót sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Anh Erwin Tumiri, thành viên phi hành đoàn may mắn sống sót sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
TPO - Một nam thành viên phi hành đoàn trên "chuyến bay tử thần" chở đội bóng Brazil Chapecoense mới đây đã chia sẻ kinh nghiệm giúp anh sống sót trong tai nạn thảm khốc.

Vụ máy bay rơi ở Colombia trên hành trình đưa đội bóng Brazil Chapecoense đi thi đấu, đã gây rúng động thế giới vì hậu quả nặng nề. Trong số 77 người có mặt trên chuyến bay "tử thần" nói trên, chỉ có 6 người sống sót sau tai nạn, gồm 3 cầu thủ, hai thành viên phi hành đoàn và 1 nhà báo.

Anh Erwin Tumiri, thành viên phi hành đoàn, cũng nằm trong số ít may mắn sống sót.

Theo Tumiri, anh có thể thoát chết là nhờ tuân thủ những quy định về an toàn bay và hướng dẫn thoát hiểm an toàn. “Những hành khách thực sự hoảng loạn. Họ kêu gào và rời khỏi ghế ngồi. Không ai để tâm đến các hướng dẫn an toàn”, anh cho biết.

Anh Tumiri kể, đã đặt vài chiếc balo vào giữa hai chân, rồi ngồi bó gối giống với tư thế bào thai trong bụng mẹ, đầu cúi gập xuống. Nhờ vậy, anh giảm tối đa va chạm gây chấn thương nghiêm trọng và an toàn sau vụ tai nạn thảm khốc.

Sống sót vụ rơi máy bay chở CLB Brazil nhờ tư thế bào thai ảnh 1

Nhờ tuân thủ quy tắc an toàn bay, anh Tumiri vẫn tai qua nạn khỏi dù máy bay vỡ tan tành.

Sống sót vụ rơi máy bay chở CLB Brazil nhờ tư thế bào thai ảnh 2

Hình ảnh cuối cùng chụp toàn bộ những người có mặt trên chuyến bay tử thần.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG