Sóng thần cao gần 5 mét tàn phá thị trấn ven biển Chile

Thị trấn ven biển bị tàn phá do sóng thần. Ảnh: Telegraph.
Thị trấn ven biển bị tàn phá do sóng thần. Ảnh: Telegraph.
Một thị trấn ven biển ở miền trung Chile đã bị sóng thần cao gần 5 mét tàn phá, sau trận động đất mạnh 8, 3 độ richter hôm 17/9.

Thị trấn Los Vilos, cách thủ đô Santiago khoảng 210 km về phía bắc, đã bị một cơn sóng thần cao 4,9 mét tấn công sau cơn địa chấn mạnh vào tối thứ Tư.

Hình ảnh quay từ trên cao đã cho thấy sức tàn phá của động đất và sóng thần tại Los Vilos, nằm gần tâm chấn của trận động đất hôm 17/9. Nhiều các nhà cửa đã bị hư hại nặng và rác rưởi nằm la liệt trên đường phố.

Theo số liệu được giới chức Chile công bố ngày 18/9, trận động đất và sóng thần đã khiến 13 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích.

Giới chức cho hay, trận động đất mạnh 8,3 độ richter vừa rồi là trận động đất mạnh thứ 6 trong lịch sử Chile và cũng là mạnh nhất trên thế giới kể từ đầu năm tới nay.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.