Sóng thần Thái Bình Dương giết chết ít nhất 5 người

Sóng thần Thái Bình Dương giết chết ít nhất 5 người
TP - Ngày 6-2, một trận động đất mạnh 8 độ richter gây ra sóng thần giết chết ít nhất năm người ở Solomon và khiến nhiều quốc gia ở Nam Thái Bình Dương ra cảnh báo sóng thần, sơ tán dân chúng.

> Động đất mạnh gây sóng thần ở Thái Bình Dương
> Xuất hiện sóng thần sau động đất mạnh tại Alaska

Trận động đất ở ngoài khơi quốc đảo Solomon gây ra đợt sóng thần cao 0,9m. Sóng thần đánh sát thị trấn Lata trên đảo Santa Cruz, nhấn chìm sân bay của thị trấn và một số ngôi làng. Người dân địa phương bỏ chạy tới các vùng đất cao hơn.

Sau trận động đất, gần 40 dư chấn với cường độ mạnh nhất là 6,6 độ richter tấn công khu vực Nam Thái Bình Dương trong nhiều giờ, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ.

Bệnh viện Lata cho biết, năm người thiệt mạng gồm một bé trai khoảng 10 tuổi. Quan chức địa phương nói rằng, ít nhất sáu người chết và năm ngôi làng dọc bờ biển bị hư hại, với một số ngôi nhà đổ sập, cuốn trôi. Thị trấn Lata có khoảng 5.000 dân.

Giới chức Solomon, Fiji, Guam… thúc giục dân chúng lánh nạn trước khi Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii hủy bỏ cảnh báo. Philippines cũng đưa ra cảnh báo sóng thần mức độ 1 (mức thấp nhất), khuyến cáo người dân ở bờ biển phía đông sẵn sàng sơ tán. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự đoán một đợt sóng thần nhỏ, cao khoảng 20cm, sẽ lan tới Nhật Bản vào chiều qua.

Nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, quốc đảo Solomon bị sóng thần (do động đất 8,1 độ richter gây ra) tàn phá năm 2007, khiến ít nhất 50 người chết, hàng chục người mất tích, gần 20 ngôi làng bị phá hủy.

Thái An
theo AP, CNN, Kyodo

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG