Sri Lanka áp đặt tình trạng khẩn cấp

Sri Lanka áp đặt tình trạng khẩn cấp
Điều này xảy ra sau khi Ngoại trưởng Lakshman Kadirgamar bị bắn chết tại thủ đô Colombo. Tổng thống Chandrika Kumaratunga đã kêu gọi mọi người "bình tĩnh và kiềm chế".

Một quan chức cảnh sát cao cấp đổ lỗi nhóm nổi dậy Hổ Tamil đã thực hiện vụ ám sát này.

Tuy nhiên, nhóm Hổ Tamil bác bỏ chuyện đó. Nhóm Hổ Tamil đã tuân thủ một lệnh ngừng bắn kể từ năm 2002.

SP Tamilselvan, người đứng đầu tổ chức chính trị của nhóm nổi dậy, nói với đài BBC rằng: "Chúng tôi mạnh mẽ lên án âm mưu đổ lỗi lên chúng tôi, và chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ chuyện mình dính dáng đến vụ ám sát này".

Các phóng viên nói phe nổi dậy hiếm khi nhận trách nhiệm về rất nhiều vụ tấn công mà họ đã từng thực hiện trong quá khứ.

Các quan sát viên Na Uy theo dõi lệnh ngừng bắn đã cảnh báo rằng vụ ám sát này có thể làm rủi ro tới thoả thuận ngưng chiến.

Ông Kadirgamar bị bắn ngay tại nhà được canh phòng an ninh cẩn mật của ông vào tối thứ Sáu.

Cảnh sát cho rằng một hoặc hai kẻ bắn tỉa đã thực hiện vụ ám sát này.

Ông Kadigamar bị bắn vào đầu và ngực, và chết tại bệnh viện, cho dù đã có giải phẫu cấp cứu.

Tổng thống Sri Lanka nói ông Kadirgamar, 73 tuổi, bị những "kẻ thù chính trị" giết hại; tuy nhiên bà Tổng thống không buộc tội nhóm Hổ Tamil.

Văn phòng của Tổng thống Sri Lanka sau đó ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm "giúp gia tăng các biện pháp an ninh và điều tra một cách hiệu quả hành động khủng bố" này.

MỚI - NÓNG