Sứ quán Mỹ tại Philippines cảnh báo về âm mưu khủng bố

Sứ quán Mỹ tại Philippines cảnh báo về âm mưu khủng bố
TPO - Sứ quán Mỹ tại Thủ đô Manila, Philippines, hôm qua đã cảnh báo các công dân Mỹ về mối đe doạ khủng bố tại khu vực Mindanao, miền Nam Philippines.

>> Philippines chuyển tổng hành dinh quân đội

Trong một thông báo được đưa lên trang web riêng, Sứ quán Mỹ nói rằng khủng bố có thể nhắm tới các địa điểm công cộng như bến xe buýt, trung tâm mua sắm ở trung tâm Mindanao, đặc biệt tại thành phố Cotabato.

Sứ quán Mỹ cũng đã khuyên các công dân của nước mình đang sinh sống và làm việc tại Mindanao cần “xem lại an ninh cá nhân“ và tránh các khu vực tập trung đông người.

Tuần trước, bom nổ tại một trạm xe buýt ở thành phố Cotabato đã khiến một mục sư Thiên chúa thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đến nay, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Cảnh báo của Sứ quán Mỹ xuất hiện vào đúng thời điểm lực lượng quân sự Philippines đang đẩy mạnh các hoạt động chống lại nhóm khủng bố Abu Sayyaf tại các tỉnh phía Nam Sulu và Basilan.

Tháng trước, Abu Sayyaf đã giết khoảng 40 binh sỹ của chính phủ Philippines.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG