Sự thật về 34 tàu chiến Mỹ bảo vệ Tổng thống Obama

Sự thật về 34 tàu chiến Mỹ bảo vệ Tổng thống Obama
TPO - Báo chí Ấn Độ đưa tin, Nhà Trắng vẫn ở Washington nhưng “trái tim” sẽ rời tới Ấn Độ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm nước này vào thứ Bảy tới. 34 tàu chiến Mỹ, bao gồm một tàu sân bay, sẽ bảo vệ Tổng thống Obama trong chuyến đi này. Tuy nhiên, phía Mỹ bác bỏ thông tin trên.

Sự thật về 34 tàu chiến Mỹ bảo vệ Tổng thống Obama

>> Đội hình máy bay 'khủng' hộ tống Tổng thống Nga 

TPO - Báo chí Ấn Độ đưa tin, Nhà Trắng vẫn ở Washington nhưng “trái tim” sẽ rời tới Ấn Độ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm nước này vào thứ Bảy tới. 34 tàu chiến Mỹ, bao gồm một tàu sân bay, sẽ bảo vệ Tổng thống Obama trong chuyến đi này. Tuy nhiên, phía Mỹ bác bỏ thông tin trên.

Mỹ điều động cả tàu sân bay bảo vệ Tổng thống.Ảnh minh họa
Mỹ điều động cả tàu sân bay bảo vệ Tổng thống.Ảnh minh họa.

Hạm đội này có nhiệm vụ kiểm soát các vùng biển ngoài khơi Mumbai trong suốt hai ngày Tổng thống Mỹ có mặt ở Mumbai, nơi từng bị khủng bố vào năm 2008.

Ngoài ra, các trạm thông tin, nút bấm hạt nhân, một đoàn xe limousines và nhiều nhân viên Nhà Trắng sẽ tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Ấn Độ ba ngày, gồm các điểm đến tại New Delhi và Mumbai.

Tuy nhiên, Lầu Năm góc đã bác bỏ thông tin này. Phát ngôn viên Lầu Năm góc Geoff Morrell khẳng định, không có chuyện Mỹ sẽ điều 10% hạm đội hải quân của mình, tức 34 tàu chiến và một tàu sân bay, để hộ tống chuyến đi của tổng thống đến châu Á.

Nước chủ nhà và Mỹ đã tính tới phương án sơ tán khẩn cấp đoàn của Tổng thống Mỹ trong trường hợp cần thiết. Thành phố Mumbai sẽ đóng cửa không phận khoảng một tiếng rưỡi trước khi Tổng thống Mỹ tới.

Theo kế hoạch, máy bay trực thăng Marine One sẽ đưa Tổng thống Obama từ sân bay tới căn cứ INS Shikra của Hải quân Ấn Độ ở khu vực Colaba, nam Mumbai. Từ đây, ông Obama lên xe limousine Lincoln Continental để tới khách sạn Taj gần đó.

Hai máy bay được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và an ninh tối tân cùng một đoàn hơn 40 ô tô sang trọng sẽ hộ tống Tổng thống Mỹ.

Mỹ đã đặt khoảng 800 phòng cho Tổng thống và đoàn tùy tùng ở khách sạn Taj và Hyatt.

An ninh cho Tổng thống Obama được triển khai rầm rộ, với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm bảo vệ Tổng thống “Secret Service”, lực lượng đặc nhiệm bảo vệ an ninh Ấn Độ (NSG), hàng ngàn nhân viên bán quân sự và cảnh sát địa phương New Delhi và Mumbai...

Tại New Delhi, chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt và luôn trong tình trạng sẵn sàng suốt thời gian ông Obama tới New Delhi từ sáng Chủ nhật, 7 - 11 tới chiều thứ Ba, 9 - 11. Trong khi đó, mật vụ Mỹ đã kiểm tra mọi ngóc ngách ở khách sạn Maurya, nơi nghỉ của Tổng thống Mỹ.

Tại các điểm Tổng thống Mỹ dự kiến tới thăm, các cuộc diễn tập an ninh, chống khủng bố đã được tiến hành.

Võ Giang tổng hợp

MỚI - NÓNG