Su-24 bị bắn rơi không phải là hành động chống nước Nga

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ không xem sự cố bắn rơi Su-24 trong tháng 11 năm 2015 là một hành động thù địch đối với nước Nga và hy vọng có sự phục hồi các mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin Sputnik ngày 3/6 dẫn lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Numan Kurtulmush, cho biết cả Nhĩ Kỳ và Nga đều có mong muốn cải thiện quan hệ.

“Ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng chúng tôi không có ý định làm hỏng mối quan hệ. Khi máy bay Su-24 xâm phạm không phận, chúng tôi đã bắn hạ theo các nguyên tắc phòng thủ mà không được biết máy bay thuộc nước nào.

Đây là một sự cố chỉ kéo dài 9 giây. Thổ Nhĩ Kỳ đã không cố tình bắn hạ máy bay Nga, có nghĩa là chúng tôi không có ý định tạo ra một hành động thù địch chống lại nước Nga. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở lại mức độ trước đó”, Phó Thủ tướng Kurtulmush nói.

Trước đó, hôm 31/5, phát biểu trong cuộc họp báo ở thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan bất ngờ đặt ra câu hỏi ngỏ rằng, “vì sao Tổng thống Nga Vladimir Putin lại hy sinh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước chỉ vì sai lầm từ một phi công”.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ thú nhận hoàn toàn không biết làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt giữa hai nước.

“Tôi đang tự hỏi Nga đang trông chờ lời mở đầu của Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào. Rất khó để biết được điều này”, ông Erdogan nói trong cuộc họp báo.

Bình luận về tuyên bố của người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định: “Tôi thấy cần nhắc lại những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, rằng phía Nga chờ đợi lời xin lỗi, giải thích nguyên nhân xảy ra sự việc, bồi thường cho chiếc máy bay bị bắn rơi, cũng như bồi thường cho gia đình của viên phi công đã hy sinh.

Tuy nhiên, chúng tôi thật sự lấy làm tiếc là cho đến nay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không hề có bước đi nào để thực hiện yêu cầu trên”.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG