Sữa bột Tam Lộc nhiễm melamine từ năm 2005?

Sữa bột Tam Lộc nhiễm melamine từ năm 2005?
Ngày 19/9, Tân Hoa xã dẫn lời ông Dương Sùng Dũng, phó chủ tịch tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) cho biết những nghi phạm bị bắt giữ hôm 18/9 thừa nhận đã bỏ hóa chất melamine vào sữa nguyên liệu từ ba năm trước (2005).

>> Vụ 'sữa độc' ở Trung Quốc: Nhận mặt thủ phạm

Sữa bột Tam Lộc nhiễm melamine từ năm 2005? ảnh 1
Thu hồi sữa tại Hắc Long Giang  - Ảnh: Reuters

Theo ông Dũng, kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngày 2/8 Công ty Tam Lộc đã báo cáo với chính quyền Thạch Gia Trang về sự cố sữa nhiễm melamine, nhưng mãi đến hơn một tháng sau (9/9) chính quyền thành phố mới báo cáo lên tỉnh.

Chiếu theo quy định về tình hình khẩn cấp liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung Quốc, trong vòng hai giờ chính quyền thành phố Thạch Gia Trang phải báo cáo tình hình cụ thể lên cấp tỉnh nhưng họ đã không làm.

Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền địa phương này có dấu hiệu tắc trách, bưng bít thông tin. Ông Dũng cho biết hiện tỉnh Hà Bắc đang điều tra có hay không sự cấu kết giữa Công ty Tam Lộc và chính quyền Thạch Gia Trang trong việc bưng bít thông tin về vụ bê bối này.

Nhân Dân Nhật Báo cho biết tính đến ngày 19/9, Cục Giám sát quản lý chất lượng quốc gia Trung Quốc đã cử 5.000 nhân viên điều tra đến các cơ sở sản xuất sữa bột trên toàn Trung Quốc kiểm tra tình trạng nhiễm melamine trong sản phẩm sữa của hơn 20% nhà máy sản xuất  sữa bột ở nước này.

Sau khi tiến hành kiểm tra giám định hàm lượng melamine trong các sản phẩm sữa dạng bột, nhóm điều tra đã tiến hành kiểm tra đồng loạt sản phẩm sữa dạng nước đang bán trên thị trường Trung Quốc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sản phẩm dạng này của ba tập đoàn lớn như Mãnh Ngưu, Y Lợi (Nội Mông) và Quang Minh (Thượng Hải) đều có hàm lượng melamine vượt quá quy định, trong đó sản phẩm của Quang Minh chứa melamine cao nhất (8,6 mg/kg), 11/121 mẫu sữa nước của Mãnh Ngưu đều dương tính với melamine.

Nguồn tin Tân Hoa xã cho biết sáng 19/9, đại diện hai công ty Y Lợi và Mãnh Ngưu đã chính thức xin lỗi người tiêu dùng và cam kết chịu mọi phí tổn để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, họ vẫn phải chờ kết luận và biện pháp xử lý cuối cùng của cơ quan pháp luật về trách nhiệm xã hội đã gây ra.

Sự kiện sữa bột melamine của Trung Quốc đã chấn động sang các nước láng giềng.

Báo Liên Hiệp Buổi Sáng (Singapore) cho biết ngày 18/9 Cục An toàn thực phẩm dược phẩm Hàn Quốc đã xác nhận sẽ tiến hành kiểm tra và thu hồi sản phẩm sữa có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo cơ quan này, trên thị trường Hàn Quốc hiện có khoảng 615 dòng sản phẩm làm từ sữa nhập khẩu từ Trung Quốc. Singapore cũng đã cấm nhập toàn bộ các loại sữa Trung Quốc.

Báo The New Zealand Herald dẫn lời bà Anne-Marie Brady, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Trung Quốc thuộc Đại học Canterbury (New Zealand), nhận xét: “Người dân Trung Quốc đang bị tác động nặng nề từ sự kiện này bởi hiện nay họ chỉ được quyền sinh một con”.

Đồng thời, bà Brady cũng cho biết lãnh đạo cấp cao của Tam Lộc Điền Văn Hoa đã bị bắt giam và chờ xử lý theo pháp luật thì những giám đốc là người nước ngoài trong hội đồng quản trị của tập đoàn này chắc chắn sẽ không tránh khỏi tội liên đới trách nhiệm.

Theo Mỹ Loan
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG