Súng nổ ở Bangkok, một vị tướng bị bắn vào đầu

Súng nổ ở Bangkok, một vị tướng bị bắn vào đầu
TPO - Tối nay, 13 - 5, tiếng súng đã vang lên ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, chỉ vài giờ sau hạn chót để hàng ngàn người biểu tình thuộc phe Áo đỏ dỡ bỏ khu lều trại họ đang chiếm giữ.

Theo tờ The Nation, Thiếu tướng Khattiya Sawasdipol, một thủ lĩnh Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD), bị bắn trọng thương vào đầu khi đang trả lời phỏng vấn phóng viên Nhật Bản ở khu vực gần giao lộ Sala Daeng.

Ông Sawasdipol nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hua Chiew trong tình trạng nguy kịch. Hiện, chưa rõ thủ phạm bắn tướng Sawasdipol.

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan đưa tin, ít nhất hai vụ nổ xảy ra tại thủ đô Bangkok, khiến một số người bị thương.

Cũng trong tối nay, Chính phủ Thái Lan triển khai nhiều binh lính để giải tán đám đông biểu tình ở Rajprasong. Quân đội ra hạn chót từ 18h, tất cả mọi người phải rời khu vực trên, trong lúc các cửa hàng được yêu cầu đóng cửa, hoạt động giao thông, cung cấp điện, nước tạm ngưng.

Trước tình hình an ninh căng thẳng tại Bangkok, Đại sứ quán Anh và Mỹ tuyên bố đóng cửa mọi dịch vụ công cộng vào ngày mai.

Huy Linh
Theo The Nation, BBC

MỚI - NÓNG