Suốt 17 phút, không ai biết MH370 biến mất trên radar

Malaysia vừa công bố báo cáo về MH370
Malaysia vừa công bố báo cáo về MH370
TPO - Theo báo cáo sơ bộ về máy bay mất tích MH370 được công bố hôm 1/5, 17 phút sau khi máy bay biến mất trên màn hình radar, các nhân viên không lưu vẫn không hề hay biết và phải đến 4 tiếng sau hoạt động cứu hộ chính thức mới được bắt đầu.

Ngày 1/5, Bộ Giao thông Malaysia đã công bố báo cáo sơ bộ về chuyến bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia.

Báo cáo cũng đã được gửi tới Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.

Báo cáo cho biết, vào lúc 1h21 sáng 8/3, chiếc máy bay chở 239 người đang trên đường tới Bắc Kinh biến mất trên màn hình radar ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Thời gian này, đáng lẽ máy bay phải liên lạc với cơ quan không lưu của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tuy nhiên, 17 phút sau, khi không nhận được tín hiệu từ MH370, cơ quan không lưu của Thành phố Hồ Chí Minh hỏi phía Malaysia về vị trí máy bay.

“Trong suốt 17 phút đó, Kuala Lumpur không hề nhận thấy việc radar mất tín hiệu với MH370 và cũng không hành động gì cả”, phóng viên Richard Quest của hãng tin CNN cho biết. Sau đó, đến tận 4 giờ sau hoạt động cứu hộ chính thức mới được bắt đầu.

Ngoài ra những thông tin còn lại đều giống với những thông tin đã được Malaysia công bố trước đây.

Chiếc máy bay Boeing 777-200 số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia cất cánh lúc 0h41 tại sân bay Kuala Lumpur và dự kiến hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh lúc 6h30 ngày 8/3.

Tuy nhiên, 50 phút sau khi cất cánh, máy bay đột nhiên biến mất trên màn hình radar. Hiện các nỗ lực tìm kiếm đang tập trung ở nam Ấn Độ Dương, với sự tham gia của các nước như Malaysia, Úc, Trung Quốc, New Zealand, Hàn Quốc, Anh và Mỹ.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG