Syria bác cáo buộc dùng vũ khí hóa học của Mỹ, Anh

Syria bác cáo buộc dùng vũ khí hóa học của Mỹ, Anh
Ngày 27/4, trả lời truyền hình Nga, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi khẳng định cáo buộc của Mỹ và Anh rằng chính quyền Damascus có thể đã sử dụng vũ khí hóa học là "lời nói dối trắng trợn."

Syria bác cáo buộc dùng vũ khí hóa học của Mỹ, Anh

> Hàng trăm công dân châu Âu tham gia phiến quân Syria
> Phiến quân Syria thả tự do 21 quan sát viên LHQ
> Quân nổi dậy Syria bắt giữ 20 quan sát viên LHQ

Ngày 27/4, trả lời truyền hình Nga, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi khẳng định cáo buộc của Mỹ và Anh rằng chính quyền Damascus có thể đã sử dụng vũ khí hóa học là "lời nói dối trắng trợn."

Syria bác cáo buộc dùng vũ khí hóa học của Mỹ, Anh ảnh 1


Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên trang tin RT do điện Kremli tài trợ, Bộ trưởng al-Zohbi nêu rõ: "Đầu tiên, tôi muốn xác nhận rằng các tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ và Chính phủ Anh là mâu thuẫn với thực tế và là lời nói dối trắng trợn. Tôi muốn một lần nữa nhấn mạnh Syria sẽ không bao giờ sử dụng nó (vũ khí hóa học), không chỉ vì Syria tôn trọng luật pháp quốc tế và quy tắc chiến tranh mà còn bởi vì các vấn đề nhân đạo và đạo đức."


Ông Zohbi cũng nói rằng xét trên quan điểm chính trị, Chính phủ Syria không thể tin tưởng các thanh sát viên LHQ đến từ Mỹ và Anh vì mục đích của những người này là đánh tráo bằng chứng. Ông nói thêm rằng Đamát sẽ chấp nhận các thanh sát viên của Nga.


Trước đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi Syria cho phép một phái đoàn thanh sát viên LHQ điều tra cáo buộc vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc xung đột kéo dài hai năm qua ở nước này.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.