Syria bắt đầu rút quân khỏi Lebanon

Syria bắt đầu rút quân khỏi Lebanon
Lebanon tuyên bố Syria sẽ bắt đầu rút quân ra khỏi nước này trở về khu vực biên giới giữa hai nước vào hôm nay, 2 ngày sau khi Tổng thống Syria thông báo quyết định rút quân.

Ước tính đợt rút quân đầu tiên sẽ liên quan tới khoảng 5.000 binh lính.

Các sự kiện xảy ra tại Lebanon với một tốc độ chóng mặt kể từ khi cựu Thủ tướng Rafiq Hariri bị ám sát trong một vụ đánh bom xe hơi hồi tháng trước.

Cho dù Syria có liên quan hay không tới vụ nổ này, và Syria vẫn cương quyết bác bỏ liên quan, thì vụ ám sát ông Hariri vẫn dẫn tới phong trào biểu tình chống Syria ở Beirut và việc quốc tế gây áp lực buộc Damascus phải rút quân từ Lebanon về nước.

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thông báo về kế hoạch lui quân tại phía Đông đất nước.

Nay Bộ trưởng Quốc phòng sắp từ nhiệm của Lebanon, ông Abdul Rahim Mrad, tuyên bố kế hoạch rút quân sẽ được tiến hành ngay lập tức.

Ông nói Ủy ban Tối cao Syria - Lebanon sẽ có cuộc họp vào hôm nay để thảo luận về các vấn đề liên quan tới việc chuyển quân Syria ra khỏi các khu vực vùng Núi và khu vực phía Bắc về thung lũng Bekaa theo tinh thần của thỏa thuận al Ta'if.

"Chỉ huy quân sự của cả hai bên đã có các cuộc gặp để thống nhất về thời điểm bắt đầu rút quân mà có lẽ sẽ được tiiến hành ngay sau cuộc họp của Ủy ban".

Chưa có lịch trình

Syria bắt đầu rút quân khỏi Lebanon ảnh 1

Trong giai đoạn đầu của quá trình, Syria sẽ chuyển quân về khu vực biên giới giữa hai nước. Thế nhưng, chưa có lịch trình cụ thể cho việc này và sự thực là bên trong Lebanon vẫn có nhiều người không muốn quân Syria rút đi.

Phong trào Hezbollah của người theo Hồi giáo Shia là một trong những phe cánh được lợi ích từ việc Syria đóng quân ở Lebanon vì nhóm này là nhóm dân quân duy nhất được phép giữ lại vũ khí kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc 15 năm trước.

Thủ lĩnh Hezbollah, Sheikh Hasan Nasrallah, đã bác bỏ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đưa ra vào năm ngoái, trong đó có kêu gọi Syria rút toàn bộ quân ra khỏi Lebanon cũng như giải giáp các nhóm vũ trang bên trong Lebanon.

"Chúng tôi, các đảng phái và các lực lượng nhân dân Lebanon trong cuộc họp hôm nay, cũng được quyền bác bỏ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vì nó can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của chúng tôi và các điều khoản trong đó hoàn toàn mang lợi lại cho kẻ thù Israel của chúng tôi".

Hezbollah đã kêu gọi một cuộc biểu tình để bày tỏ ủng hộ Syria tại Beirut vào ngày mai. Cuộc biểu tình này có mục đích đối trọng lại với phong trào biểu tình chống Syria trong những tuần qua do các đảng phái của người theo Thiên chúa giáo, Hồi giáo và cộng đồng Druze khởi xướng.

Tuy nhiên, đa số người dân Lebanon tỏ ra hài lòng với quyết định rút quân của Syria.

Dường như hai bên Syria và Lebanon đã đạt được đồng thuận rằng kế hoạch rút quân tuần tới đây của Syria là một quyết định đúng đắn.

Thế nhưng nó vẫn chưa đủ để làm hài lòng các chỉ trích gia khó tính nhất của Damascus tại Washington, Paris hay là ở Lebanon. Áp lực lên Syria có thể sẽ vẫn còn tiếp tục.

MỚI - NÓNG