Syria cách chức Phó Thủ tướng

Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil
Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil
TPO- Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa ra lệnh cách chức Phó Thủ tướng Qadri Jamil vì “vắng mặt tại văn phòng mà không thông báo”, truyền hình nước này đưa tin hôm 29/10.

Cơ quan thông tấn nhà nước Syria Arab News Agency (SANA) cho biết ông Jamil đã tiến hành “nhiều cuộc họp trái phép ở nước ngoài mà không có sự phối hợp của chính phủ”.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cao cấp cho biết, Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford đã có cuộc gặp với ông Jamil vào thứ bảy (26/10) tại Geneva, Thụy Sỹ.

Ông Jamil đại diện cho Mặt trận Nhân dân Giải phóng và Đổi mới, cơ quan được chính phủ ông Bashar al-Assad thành lập là một trong các biện pháp bề mặt nhằm xoa dịu các nhà phê bình trong suốt hai năm qua.

Thông báo cách chức này được đưa ra cùng ngày cơ quan thông tấn SANA đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem đã gặp đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria là Lakhdar Brahimi để thảo luận về việc tổ chức hội nghị quốc tế về Syria tại Geneva.

“Bộ trưởng al-Moallem khẳng định rằng Syria sẽ tham gia hội nghị trên cơ sở người dân Syria có quyền quyết định đến tương lai chính trị của đất nước và lựa chọn lãnh đạo của họ, từ chối bất cứ hình thức can thiệp của nước ngoài, các cuộc đối thoại tại Geneva phải là giữa những người Syria với nhau và do chính Syria tổ chức”, theo SANA.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.