Syria: Hơn 90 người thiệt mạng trong ngày ‘trùng cửu’

Syria: Hơn 90 người thiệt mạng trong ngày ‘trùng cửu’
TPO – Đã có ít nhất 90 người thiệt mạng trong ngày 9-9 trên khắp đất nước Syria, nâng tổng số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng kéo dài ở quốc gia Trung Đông này lên con số hơn 27.000 người.
Hiện trường vụ đánh bom tại Kurra Ardija
Hiện trường vụ đánh bom tại Kurra Ardija . Ảnh: Reuters

Đỉnh điểm của làn sóng bạo lực xảy ra trong ngày “trùng cửu” là vụ đánh bom bằng xem buýt có chủ đích tại khu Kurra Ardija trong thành phố Aleppo của Syria, khiến hai tòa nhà bệnh viện, trường học và chung cư lân cận bị đánh sập hoàn toàn.

Ít nhất 27 người thiệt mạng, 64 người khác bị thương, trong đó có nhân viên y tế và người bệnh của hai bệnh viện đô thị lớn là "Al-Hayat" và "Al-Markaz". Theo hãng tin ITAR-TASS của Nga, số nạn nhân của vụ khủng bố đẫm máu này có thể tăng lên trong những ngày tới.

Ngay lập tức, Lữ đoàn Noble Aleppo thuộc Quân đội Syria Tự do thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công trên.

Trước các vụ đánh bom cuối ngày 9-9, lực lượng chống đối đã tấn công các doanh trại quân đội ở một quận phía Đông thành phố Aleppo. Ngay sau đó, quân chính phủ đáp trả bằng nhiều đợt không kích.

Cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và đối lập đã làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương, khiến đường ống cung cấp nước ở thành phố lớn nhất Syria bị tê liệt.

Thành phố Aleppo trong thời gian qua đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng tại Syria với những cuộc giao tranh dữ dội giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối.

Ngoài Aleppo, trong ngày 9-9, các quận Tadamun, Yalda và Hajar al-Aswad ở thủ đô Damascus cũng chứng kiến những cuộc giao tranh căng thẳng giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập. Vẫn chưa có thông tin bên nào giành được phần thắng áp đảo tại các khu vực này, nhất là trong bối cảnh lực lượng đối lập đang rơi vào tình trạng thiếu các trang thiết bị vũ khí hạng nặng cần thiết để bắn hạ máy bay và đẩy lùi pháo binh quân đội của chính quyền Tổng thống Bashar al – Assad.

Trên phương diện ngoại giao. Ngày 9-9, Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa nhắc lại quan điểm của Moscow, ủng hộ cảnh báo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về sự bất lực của Hội đồng Bảo an trước tình hình bạo lực tại Syria, gây tổn hại cho người dân Syria và làm xói mòn uy tín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Moscow cũng kêu gọi các thành viên trong Hội đồng Bảo an tuân thủ quy định trong thông cáo chính thức của cuộc họp ở Geneva được các bên thông qua cuối tháng 8 vừa qua.

Trong khi đó, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Vladivostok, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thừa nhận sự khác biệt trong lập trường của Nga và Mỹ đối với cuộc khủng hoảng Syria.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, bất chấp sự phản đối của Moscow, Washington vẫn sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước có lập trường tương hợp với Mỹ để hỗ trợ phe đối lập Syria trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al - Assad.

Theo Viết
MỚI - NÓNG