Syria kêu gọi Jordan hợp tác chống IS, Al-Qaeda

Các tay súng IS
Các tay súng IS
TPO - Ngày 4/2, chính quyền Syria lên tiếng kêu gọi Jordan hợp tác trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Syria.

Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, Bộ Ngoại giao Syria đã kêu gọi Jordan "hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, trong đó có tổ chức Daesh (tên gọi của IS theo tiếng Arập) và Mặt trận Al-Nusra (một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Syria.)..., cũng như các tổ chức khủng bố khác cấu kết với các nhóm này tại Syria và trong khu vực".

Jordan cũng là nước tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện các cuộc không kích nhằm vào IS.

Bên cạnh đó, chính quyền Syria cũng lên án mạnh mẽ vụ phiến quân IS sát hại "dã man" viên phi công Jordan trong đoạn video mà IS tung lên mạng xã hội trước đó.

Đoạn video dài 22 phút được IS đăng tải thông qua tài khoản Twitter được biết đến như một kênh truyền thông của IS cho thấy, hình ảnh con tin người Jordan Muath al-Kasasbeh mặc bộ quần áo màu cam bị thiêu sống trong một chiếc lồng sắt màu đen. 

Al-Kasaesbeh bị bắt cóc khi chiến đấu cơ anh lái trong chiến dịch không kích IS rơi xuống gần thành phố Raqqa, thành trì của nhóm phiến quân ở đông bắc Syria, hôm 26/12.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG