Syria không kích dữ dội tiêu diệt 30 tay súng IS

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 9/8, lực lượng Không quân Syria đã tiến hành không kích vào một thị trấn miền trung nước này tiêu diệt 30 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).   

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Syria SANA cho hay, các cuộc không kích diễn ra tại thị trấn Qaryateyn, phía đông nam của tỉnh Homs, miền trung nước này.

Theo báo cáo, 30 tay súng IS bị tiêu diệt, nhiều phương tiện, vũ khí của nhóm phiến quân này cũng bị phá hủy.

Tuần trước, phiến quân IS xông vào đánh chiếm thị trấn Qaryateyn sau hàng loạt các vụ đánh bom xe tự sát bên ngoài thị trấn này. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), IS đã bắt cóc 230 dân thường, trong đó có 19 trẻ em khi xông vào thị trấn.

Hiện, số phận của những người trên vẫn chưa được rõ. Đây là vụ bắt cóc lớn nhất do IS thực hiện ở Syria kể từ khi chúng chiếm giữ thành phố cổ Palmyra hồi tháng 5/2015.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 9/8, Mỹ đã gửi 6 máy bay chiến đấu F-16 và khoảng 300 quân nhân tới căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia chiến dịch không kích chống lại nhóm phiến quân IS. 

Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt tới tình hình bất ổn leo thang dọc đường biên giới với Syria. Tháng trước, chính quyền Ankara đã đồng ý cho liên quan do Mỹ đứng đầu sử dụng căn cứ quân sự để tiến hành chống IS.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG