Syria tố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích khu dân cư

Một khu định cư của Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: RIA Novosti
Một khu định cư của Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Chính quyền Damascus khẳng định, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm về các cuộc pháo kích nhằm vào khu định cư ở phía Bắc tỉnh Latakia của Syria.

Hãng RIA Novosti ngày 1/2 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại gioa Syria cho biết, pháo binh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua đã bắn vào một trong những khu định cư ở phía Bắc của tỉnh Latakia.

“Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm về các cuộc pháo kích ở phía Bắc của Latakia. Cuộc pháo kích làm bị thương một số thường dân”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ.

Trước đó, truyền thông Syria dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, một binh sĩ Syria thiệt mạng, năm người khác bị thương trong cuộc pháo kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào khu định cư ở tỉnh Latakia hôm 31/1.

Vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nhận được đoạn video từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria, cho thấy “pháo binh tự hành hạng nặng được triển khai đến tiền đồn của Thổ Nhĩ Kỳ”, tương tự đoạn video được Nga ghi lại tại một phần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

"Cơ sở này là một tiền đồn biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi vài tháng trước không có bất kỳ vị trí bắn nào", ông nói.

Bộ Quốc phòng Nga hy vọng nhận được giải thích từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Lầu Năm góc và lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG