Tá hoả nhặt được tệp 100 USD in hình... thủ lĩnh IS

Tờ tiền 100 USD giả
Tờ tiền 100 USD giả
TPO - Một tập tiền 100 USD giả được in chân dung của thủ lĩnh lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS cùng lời đe dọa được tìm thấy tại Israel mới đây.

Ngày 30/12, bảo vệ của một nhà trẻ tại làng Sdeh Eliezer, phía Bắc Isarel, đã "đứng hình" tìm thấy tập tiền giả nói trên. Theo đó, mặt trước của tờ tiền có thiết kế giống hệt tờ 100 USD đang lưu hành, tuy nhiên, chân dung của ngài Benjamin Franklin đã bị thay thế bằng hình của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ở góc phải là hình của Abu Muhammad Al-Julani, thủ lĩnh nhóm Jabhat Al-Nusra chống lại chính quyền Syria.

Ở mặt sau, hình ảnh một đội quân bị giết chết được in cùng thông điệp bằng tiếng Arab: "Cái kết đáng xấu hổ của đồng tiền dơ bẩn. Hãy xưng tội với Chúa của các người ngay đi!"

Cùng ngày, cảnh sát địa phương cũng tìm được nhiều cọc tiền tương tự ở các khu vực các nhau trong vùng. Đây được coi là một hình thức tuyên truyền của các phần tử theo IS tại Israel nhằm chiêu mộ thêm tân binh và mở rộng tầm ảnh hưởng. Một giả thuyết khác cho rằng, IS đã dùng trực thăng để rải những tập tiền này tại Syria để đe doạ lực lượng liên quân nhưng gió thổi chúng bay đến Israel.

Tá hoả nhặt được tệp 100 USD in hình... thủ lĩnh IS ảnh 1

Mô hình chiến cơ F-16 được mua từ Amazon 

Hôm nay, tại Mỹ cũng ghi nhận một trường hợp máy bay đồ chơi trẻ em "đội lốt" loa tuyên truyền của IS. Theo đó, một gia đình tại Washington (Mỹ) đã rất sốc khi nhận được mô hình máy bay chiến đấu F-16 được mua từ trang Amazon. Khi lắp pin, chiếc máy bay đồ chơi này thay vì phát ra âm thanh động cơ thì lại phát... kinh cầu nguyện. Đoạn ghi âm đã được ông Nadeem Israr, chủ tịch một hội Hồi giáo xác nhận là kinh cầu nguyện mà các tín đồ Hồi giáo đọc khi hành hương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.