Tá hỏa phát hiện gạo giả làm từ giấy

Gạo già làm bằng giấy cuộn mới được phát hiện ở Quảng Đông, Trung Quốc
Gạo già làm bằng giấy cuộn mới được phát hiện ở Quảng Đông, Trung Quốc
TPO - Theo Shanghaiist hôm 6/9, gạo giả được làm từ giấy cuộn vừa được phát hiện ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Một người phụ nữ tên Cai cho biết, khi nhận thấy cơm “cứng bất thường”, cô đã lấy hạt cơm và quan sát kỹ để rồi tá hỏa phát hiện đó là một mảnh giấy cuộn.

Tá hỏa phát hiện gạo giả làm từ giấy ảnh 1

Gạo giả làm bằng giấy được trộn với gạo thật 

Cảnh sát địa phương cho biết, cô Cai mua gạo từ một người bán rong. Người bán quảng cáo là gạo quê và “không phun bất cứ thuốc trừ sâu nào”.

Đầu năm nay, nhiều báo cáo cho thấy gạo giả làm từ nhựa đã xuất hiện ở một số nước châu Á. Theo trang tin Oryza.com, gạo làm từ nhựa khi nấu bị dai, cứng, đốt thì bị cháy và có mùi khét.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG