Tái bổ nhiệm Cựu Thủ tướng Lebanon

Tái bổ nhiệm Cựu Thủ tướng Lebanon
Ða số các nhà lập pháp Lebanon đã ủng hộ cho việc trở lại của những người có khuynh hướng ủng hộ Syria và Thủ tướng đã ra đi Omar Karami.

Sự chấp nhận này được đưa ra sau khi có các cuộc trao đổi với Tổng thống Lebanon Emile Lahoud.

Tổng thống đã có tham vấn bắt buộc đối với 78 nhà lập pháp, trong đó có 69 người đã lựa chọn ông Karami làm Tân Thủ tướng.

Phe đối lập, có 40 thành viên trong Quốc hội, đã không tham dự quá trình tham vấn và cũng không đưa ra ứng viên nào.

Thay vào đó, phe này đã gửi 2 dân biểu tới gặp Tổng thống và trình lên ông này loạt các yêu sách, trong đó có cả chuyện các nhân viên cao cấp phụ trách an ninh tại Lebanon phải từ chức và binh lính Syria phải triệt thoái toàn bộ quân.

Ông Lahoud, đồng minh hàng đầu của Syria tại Lebanon, đã không chấp nhận tài liệu này.

Một nghị định chính thức chỉ định ông Karami làm Tân Thủ tướng dự kiến sẽ được đưa ra trong hôm nay (10/3).

Hiện chưa có phản ứng nào từ phía ông Karami, nhưng có một số nguồn tin nói dường như ông sẽ chấp nhận và sẽ cố gắng xây dựng một Chính phủ mới thống nhất, với sự tham dự của phe đối lập.

Tân Chính phủ sẽ kiểm soát kỳ bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra trong tháng Năm và có vẻ như phe đối lập sẽ không tham dự vào nội các mới.

MỚI - NÓNG