Tai nạn đường sắt tại Congo, ít nhất 100 người chết

Tai nạn đường sắt tại Congo, ít nhất 100 người chết
TPO - Hôm qua, một tàu chở khách của Congo đã trật khỏi đường ray tại miền Trung nước này, khiến 8 tòa tàu bị lật nhào. Vụ tai nạn khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và một số hành khách bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Người đứng đầu ngành đường sắt Congo cho biết tàu chở khách đang trên hành trình từ thành phố Ilebo tới tỉnh Kananga thì bị hỏng phanh.

Phát biểu với Hãng tin AP, người phát ngôn Chính phủ Congo Toussaint Tshilombo Send cho hay, tai nạn trên “đã lấy đi khoảng 100 sinh mạng”.

Các quan chức Congo không cung cấp con số cụ thể hoặc bất kỳ thông tin nào về những người thương vong.

Nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 70 thi thể tại hiện trường, số nạn nhân còn lại vẫn bị mắc kẹt trong các toa và dưới gầm tàu.

Đài phát thanh Okapi loan tin các hành khách bị thương đã được người dân cõng trên lưng hoặc đưa lên xe đạp chở tới một bệnh viện cách đó 6 dặm.

Người phát ngôn của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại Congo, Kemal Saiki, thông báo: Liên Hợp Quốc đã đưa máy bay trực thăng cùng các bác sỹ, y tá và các phương tiện y tế tới nơi xảy ra tai nạn.

Đường bộ và các tuyến đường sắt tại Congo ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn các tuyến đường sắt tại đất nước này đã được xây dựng cách đây hơn 100 năm, khi Congo còn là thuộc địa của Bỉ.

Linh Huy
Theo Time, AP

MỚI - NÓNG