Tai nạn máy bay tại Congo, trợ lý tổng thống thiệt mạng

Tai nạn máy bay tại Congo, trợ lý tổng thống thiệt mạng
TPO - Một vụ tai nạn máy bay xảy ra vào ngày 12-2 tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo khiến năm người thiệt mạng trong đó có trợ lý của tổng thống nước này.
Trợ lý tổng thống – nhà cố vấn Joseph Kabila, 48 tuổi là một trong năm nạn nhân của vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Press TV
Trợ lý tổng thống – nhà cố vấn Joseph Kabila, 48 tuổi là một trong năm nạn nhân của vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Press TV.
 

Theo Press TV, chiếc máy bay xấu số đã chở theo chín hành khách (hầu hết là quan chức cấp cao), bay ở khu vực đường băng Bukavu, phía đông Congo vào chiều ngày 12-2 và bất ngờ bị rơi.

Vụ tai nạn đã khiến năm người đã thiệt mạng trong đó có trợ lý tổng thống – nhà cố vấn Joseph Kabila, 48 tuổi, một phi công Mỹ và ba người khác. Bộ trưởng tài chính nước này – ông Augustin Matata Ponyo đang trong tình trạng nguy kịch.

Văn phòng tổng thống Congo cũng cho biết thêm, thống đốc tỉnh Kivu, đông Congo - ông Marcellin Tshimabok đã bị gãy hai chân khi các hành khách lộn xộn cố thoát khỏi máy bay.

Nguyễn Thủy
Theo Press TV

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.