Trung Quốc:

Tai nạn mỏ than trong đêm, 19 người chết thảm

Ngành công nghiệp mỏ than ở Trung Quốc “tiềm ẩn” rất nhiều mối nguy hiểm (ảnh minh họa)
Ngành công nghiệp mỏ than ở Trung Quốc “tiềm ẩn” rất nhiều mối nguy hiểm (ảnh minh họa)
TPO - Ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong một tai nạn mỏ than ở thành phố Sóc Châu - tỉnh Sơn Tây – phía Bắc Trung Quốc, theo truyền thông địa phương đưa tin.

Vụ tai nạn diễn ra vào đêm ngày 23/3 bên trong mỏ than ở thành phố Sóc Châu.

Theo CCTV, có tổng cộng 129 người có mặt tại mỏ vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, hiện đã xác định được 19 người tử vong vì vụ tai nạn này. Mỏ than thuộc sở hữu của Tập đoàn mỏ than Đại Đồng – hãng Tân Hoa Xã cho biết.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác minh.

Ngay hồi đầu tháng, sự cố rò rỉ ga tại một mỏ than ở tỉnh Cát Lâm – thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc đã dẫn tới cái chết của 12 công nhân. Ngành công nghiệp mỏ than ở Trung Quốc là một trong những môi trường làm việc nguy hiểm nhất trên thế giới. Các cơ quan chức năng của nước này đã công bố các kế hoạch đóng cửa một số điểm khai thác than trên khắp Trung Quốc để giảm thiểu những tai nạn chết người.

Theo Theo Sputnik, ABC News
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.