Tai nạn tàu biển tại Thái Lan, 23 du khách Trung Quốc bị thương

Ảnh chụp màn hình cho thấy những nạn nhân được đưa tới bệnh viện (Ảnh:CRI)
Ảnh chụp màn hình cho thấy những nạn nhân được đưa tới bệnh viện (Ảnh:CRI)
TPO - 23 du khách Trung Quốc bị thương và hai du khách Hàn Quốc vẫn mất tích sau khi một chiếc tàu cao tốc chở họ va chạm với một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi đảo Phuket, Thái Lan, văn phòng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Phuket cho biết ngày 20/10.

Vụ tai nạn xảy ra chiều qua (19/10) khi một chiếc tàu cao tốc có tên “Queen Star” chở theo khoảng 40 hành khách các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc và các du khách phương Tây đâm vào một tàu đánh cá tại vùng biển Andaman trong lúc đang di chuyển từ đảo Phi Phi về đảo Phuket.

Vụ tai nạn khiến 23 hành khách Trung Quốc bị thương trong khi 2 hành khách Hàn Quốc vẫn mất tích. Những người bị thương được đưa tới 5 bệnh viện địa phương tại Phuket. Hai du khách Hàn Quốc mất tích gồm một nam và một nữ. Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền trưởng tàu cao tốc Queen Star bất cẩn. Người này đã bị bắt sau đó.

“Thuyền trưởng tàu cao tốc bị phân tâm khi kéo một túi nhựa bị vướng vào chân. Cảnh sát biển đang tìm kiếm một du khách nam và nữ Hàn Quốc mất tích sau vụ tai nạn”, cảnh sát địa phương cho biết.

Tai nạn liên quan tới tàu thuyền, xe buýt và các hình thức giao thông công cộng khác thường xuyên xảy ra tại Thái Lan.

Theo Theo Channel News Asia, CRI
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.