Tai nạn tàu hỏa Ấn Độ, hơn 160 người thương vong

Tai nạn tàu hỏa Ấn Độ, hơn 160 người thương vong
TPO - Sáng nay, 19 - 7, ít nhất 50 người thiệt mạng, hơn 110 người khác bị thương khi hai đoàn tàu chở khách đâm vào nhau ở bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương cho biết, đoàn tàu Bhagalpur - Ranchi Vananchal Express đang đỗ trên sân ga Sainthia, cách thành phố Kolkata khoảng 200 km, thì bị tàu Sealdah- bound Uttarbanga Express lao thẳng vào phía sau. Một số nhân chứng sống sót kể lại rằng, tai nạn xảy ra trong khi phần lớn hành khách đang ngủ.

Sau vụ tai nạn, hai toa tàu chở người và một toa tàu chở hành lý bị phá hủy nặng. Vụ va chạm mạnh tới mức nóc một toa tàu bay lên không và văng xuống cạnh đường ray. Dân địa phương phải trèo lên đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.

Khoảng 40 thi thể đã được tìm thấy. Các hoạt động cứu hộ đang tiếp tục nên con số thương vong có thể tiếp tục tăng.

Bộ trưởng Đường sát Mamata Banerjee cùng nhiều quan chức cấp cao Ấn Độ đang có mặt tại hiện trường.

Nguyên nhân tai nạn đang được khẩn trương làm rõ

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, AP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...