Tài xế Hồng Kông đập taxi phản đối Uber

Nhóm tài xế taxi Hồng Kông tức giận đập phá taxi phản đối Uber (Ảnh: Bưu điện Hoa Nam buổi sáng).
Nhóm tài xế taxi Hồng Kông tức giận đập phá taxi phản đối Uber (Ảnh: Bưu điện Hoa Nam buổi sáng).
Một nhóm tài xế đã đập phá một chiếc taxi vào hôm 24/7 để yêu cầu chính quyền Hồng Kông hạn chế dịch vụ taxi tư nhân giá rẻ tự phát thông qua những ứng dụng di động, chẳng hạn Uber.

Ông Tô Tần Thông, người phát ngôn Tổng liên đoàn Công nhân Vận tải Cơ giới cho biết một số thành viên đã bị giảm doanh thu 20% sau khi các ứng dụng taxi chạy trên nền thiết bị di động xuất hiện ở Hồng Kông.

Ông dự đoán doanh thu của các tài xế taxi sẽ tiếp tục giảm sút nếu chính quyền không có hành động kịp thời.

Đập phá xe taxi để trút giận là một phần cuộc biểu tình do Tổng liên đoàn Công nhân Vận tải Cơ giới và hai hiệp hội taxi khác đại diện cho 9.000 tài xế taxi. Theo ông Tô có khoảng 50.000 xe taxi đang hoạt động ở Hồng Kông.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng trong số ra hôm 25/7 đưa tin có khoảng 20 người tham gia vụ đập taxi vào hôm qua.

“So với những chiếc xe tư nhân, chúng tôi đang ở thế bất lợi vì chúng tôi phải tính tiền dịch vụ đối với khách theo đồng hồ đo km”, ông Tô cho biết.

Ông Tô cho biết thêm, những tài xế xe taxi tư nhân tự phát đôi lúc giảm giá rất sâu cho khách hàng, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh.

Ông Vũ Khải Chiều, nhà phát triển ứng dụng gọi xe Call3van có hơn 10.000 lượt tải trên Google Play, đã bác bỏ lập luận của các tài xế taxi.

Ông Vũ cho rằng người dân dùng ứng dụng để đi xe taxi và xe tải nhẹ tư nhân, bởi vì taxi thường không đáp ứng được nhu cầu.

Ông Tô nói chính quyền có thể cải thiện dịch vụ bằng cách đưa ra những loại hình taxi mới, đồng thời nới lỏng thời gian giới hạn taxi ở những khu vực đông dân cư để các tài xế có thể phục vụ khách hàng tốt hơn.

Sở Giao thông Hồng Kông cho biết bất kỳ ai sử dụng xe riêng trực tiếp chở hoặc cho thuê để kiếm thêm thu nhập cần phải có giấy phép cho thuê xe.

Bất kỳ ai vi phạm quy định có thể phải ngồi tù đến 3 tháng và bị phạt 50.000 dollar Hồng Kông.

Theo Theo Vntinnhanh
MỚI - NÓNG