Tài xế Uber bị kết án chung thân vì cưỡng hiếp khách

Tài xế Shiv Kumar Yadav bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Dailymail
Tài xế Shiv Kumar Yadav bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Dailymail
TPO - Một tài xế hãng taxi Uber vừa bị kết án tù chung thân vì tội hãm hiếp một nữ hành khách tại thủ đô New Delhi hồi năm 2014.

Dailymail đưa tin, phiên tòa xét xử tài xế "yêu râu xanh" Shiv Kumar Yadav diễn ra hôm nay (3/11). Vụ việc xảy ra hồi tháng 12/2014 khi một nữ hành khách 26 tuổi, nhân viên một công ty tài chính bắt taxi về nhà sau khi tham dự một bữa tiệc. Tài xế Shiv Kumar Yadav đã chở khách tới một nơi hẻo lánh rồi hãm hiếp cô, cảnh báo cô không được báo cảnh sát.

Nạn nhân chụp được bức ảnh chiếc xe và sau đó báo cáo cảnh sát bắt giữ tên tài xế đồi bại. Nạn nhân cũng đệ đơn kiện Uber tại một tòa án Mỹ nhưng sau đó rút lại đơn kiện.

Tài xế trên cũng bị kết tội bắt cóc, đe dọa hình sự, gây nguy hiểm cho nạn nhân. Theo báo cáo, tài xế Shiv Kumar Yadav đã dùng hồ sơ giả để làm việc cho hãng Uber. Sau vụ việc, chính quyền New Delhi đã cấm dịch vụ Uber.

“Chúng tôi rất vui mừng vì công lý đã được thực thi và quá trình xét xử không kéo dài”, Phó ủy viên cảnh sát Delhi Madhur Verma cho hay.

Luật sư của Yadav, DK Mishra cho biết ông sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Theo số liệu của Cục hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ, năm 2014, 36.735 vụ cưỡng hiếp và 338.000 vụ phạm tội nhằm vào phụ nữ được báo cáo.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...