Taliban bắt cóc trẻ em để đánh bom tự sát

Taliban bắt cóc trẻ em để đánh bom tự sát
TPO - Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) báo cáo rằng số trẻ em đánh bom tự sát đang ngày càng gia tăng.

 > Đàm phán bí mật Mỹ-Taliban “đạt được bước ngoặt”

Những cậu bé bị Taliban bắt đánh bom tự sát
Những cậu bé bị Taliban bắt đánh bom tự sát.

Trẻ em thường bị tổ chức Taliban bắt cóc ở khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan và đưa đến các trại huấn luyện. Tại đây, các em được dạy sẽ được lên thiên đường nếu chúng giết được người Mỹ.

Trẻ em khi đi đánh bom được quân Taliban đưa cho một tấm bùa có viết các câu kinh Koran và nói rằng tấm bùa này sẽ bảo vệ các em khỏi vụ nổ. Người huấn luyện nói dối chúng rằng khi quả bom phát nổ, tất cả mọi người xung quanh sẽ chết nhưng người đeo lá bùa này sẽ sống sót.

Đây là một số trường hợp được ghi lại trong tài liệu của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền:

“26-6: một bé gái 8 tuổi chết ở tỉnh Uruzga. Taliban đã đưa cho em chiếc túi chứa bom, hướng dẫn em mang đến trạm kiểm soát cảnh sát và kích nổ.

20-5: ở tỉnh Nuristan, một cậu bé 12 tuổi mặc áo gắn thuốc nổ đã cho quả bom nổ tung làm chết một số người, trong đó có cậu.

Đầu tháng năm, 5 trẻ em, tất cả đều dưới 13 tuổi đến từ tỉnh Logar và Ghazni bị Tổng cục An Ninh Quốc Gia bắt giữ vì nghi ngờ được huấn luyện đánh bom tự sát.

3-5: cậu bé 14 tuổi ở tỉnh Ghazni cho biết bị quân Taliban ép đánh bom tự sát và đe dọa nếu dám đầu hàng quân đội quốc tế, cậu sẽ bị chặt đứt tay…”.

Cậu bé 13 tuổi, Ali Ahmad may mắn sống sót vì bị chính chủ Afghanistan bắt trước khi kế hoạch thành công là một ví dụ khác. Cậu mất cha mẹ từ nhỏ và lang thang đến vùng biên giới. Tại đây, cậu gặp một số người để xin việc làm. Những người đàn ông này bịt mặt và trói cậu bé rồi đưa đến một trại huấn luyện. Cậu trải qua 20 ngày huấn luyện cách sử dụng súng và một số vũ khí khác. Họ cũng dạy cậu cách đánh bom tự sát và hứa sẽ trả cậu rất nhiều tiền.

Ali bị ép mặc áo gắn bom và đưa đến một căn cứ quân sự Mỹ ở Spin Boldak. Họ nói với Ali: “Khi mày kích nổ quả bom, mày sẽ được lên thiên đường, dù chỉ một thằng Mỹ bị giết”. Tuy nhiên, cậu bé Ali đủ thông minh để nhận ra rằng mình bị lừa, cậu biết cậu sẽ chết nếu quả bom nổ. May mắn là cậu được chính quyền phát hiện

Ông Brad Adams, giám đốc tổ chức HRW lên án việc sử dụng trẻ em vào việc đánh bom tự sát: “Việc Taliban sử dụng trẻ em để đánh bom tự sát không chỉ là hành động kinh tởm mà còn là sự nhạo báng tuyên bố của Mullah Omar về việc bảo vệ trẻ em và dân thường. Bất kì tổ chức chính trị hay quân sự nào lôi kéo trẻ em tham gia đều vi phạm quyền con người cơ bản”.

Quyền cảnh sát trưởng Kandahar, ông Abdul Raziq cho biết: “Sử dụng trẻ em là một chiến thuật mới. Trẻ em được trả từ 50 đến 100 đồng Afghani để mang đồ. Chúng không hề biết đang mang theo những thứ gì. Khi bọn trẻ đến gần các xe tăng hay các phương tiện của cảnh sát, các túi chứa bom bị kích nổ. Bọn trẻ được bảo rằng chúng sẽ sống sót. Vì chúng còn bé nên chưa nhận thức được sự thật, những đứa lớn thì sẽ không dễ dàng bị lừa do vậy cũng khó để thuyết phục chúng đánh bom”.

Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai đã gặp những đứa trẻ bị quân Taliban huấn luyện đánh bom tự sát nhưng bị chính quyền bắt giữ. Ông Karzai đã ra lệnh đưa tất cả các em về với gia đình. Ông nói “Không có tội ác nào lớn hơn việc buộc thuốc nổ vào người trẻ em và bảo chúng đến con đường chết. Những kẻ hèn nhát thì được an toàn, bỏ mặc số phận lũ trẻ và những nạn nhân của các vụ đánh bom. Những kẻ này đã nói dối để giết đi những đứa trẻ của đất nước này và tạo nên hình ảnh không tốt về Đạo Hồi”.

Phan Yến
Theo Digitaljournal

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.