Taliban chưa hành quyết 22 con tin Hàn Quốc

Taliban chưa hành quyết 22 con tin Hàn Quốc
TP - Đến tối qua (27/7), vẫn chưa rõ số phận của 22 con tin Hàn Quốc bị bắt cóc từ trên xe bus đang chạy trên đường cao tốc ở tỉnh Ghazni, Afghanistan từ ngày 19/7.
Taliban chưa hành quyết 22 con tin Hàn Quốc ảnh 1
Nhóm tình nguyện viên Hàn Quốc trước khi bị bắt làm con tin

Ngày 25/7, có tin Taliban đã xử tử lãnh đạo của nhóm tình nguyện viên Hàn Quốc và nhiều lần gia hạn xử tử những con tin còn lại.

Taliban ra yêu sách đòi nhà chức trách Afghanistan phải trả tự do cho 8 tay súng đang bị giam giữ và còn đòi Hàn Quốc cho rút 200 lính nước này khỏi Afghanistan.

Trong khi Chính phủ Hàn Quốc cho biết theo lịch trình binh lính nước này sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2007.

Tối 27/7, chỉ huy tàn quân Taliban khẳng định sau hạn chót 12 giờ trưa vẫn chưa có thêm con tin nào bị xử tử. Cùng thời điểm trên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định 22 con tin vẫn an toàn, đặc phái viên của Tổng thống đã có mặt ở Afghanistan và vẫn giữ liên lạc với những kẻ bắt cóc qua sự hợp tác chặt chẽ với quan chức chính quyền địa phương, Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan Munir Mangal đang có mặt tại tỉnh Ghazni cũng cho biết các con tin Hàn Quốc an toàn sau hạn chót. Trong khi đó cảnh sát trưởng tỉnh Ghazni, ông Alishah Ahmadzai phát biểu rằng các cuộc đàm phán với Taliban để trả tự do cho các con tin Hàn Quốc vẫn tiếp tục. Ông Ahmadzai bày tỏ sự lạc quan rằng đàm phán sẽ có kết quả tích cực trong thời gian tới.

Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn lời ông Merajudin Pathan, Thống đốc tỉnh Ghazni, nơi các con tin Hàn Quốc đang bị giam giữ, cho biết Taliban lại một lần nữa gia hạn thêm hạn chót xử tử 22 con tin.

Tuy nhiên, Thống đốc Pathan chưa cho biết hạn chót mới sẽ kéo dài đến lúc nào. Hãng tin Reuters dẫn lời 1 quan chức giấu tên ở tỉnh Ghazni cho biết Taliban đồng ý đàm phán trực tiếp với đại diện Chính phủ Afghanistan về số phận của các con tin Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan H. Karzai tối 27/7 ở Kabul, Đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc đề nghị quan chức Chính phủ Afghanistan linh hoạt hơn trong đàm phán với Taliban.

T.Đ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.