Taliban dọa giết con tin Hàn Quốc vào hôm nay

Taliban dọa giết con tin Hàn Quốc vào hôm nay
TPO - Nhóm bắt cóc con tin hôm qua tuyên bố, chúng sẽ không tiếp tục đàm phán thêm với chính phủ Afghanistan và dọa sẽ hành quyết các con tin Hàn Quốc trong ngày hôm nay, nếu yêu sách thả chiến binh không được thực hiện.
Taliban dọa giết con tin Hàn Quốc vào hôm nay ảnh 1

Số thuốc men dự định chuyển cho các con tin Hàn Quốc nhưng chưa thực hiện được (Reuters)

Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai khẳng định, họ đang làm tất cả những gì có thể để giải cứu cho 22 con tin còn lại đang bị Taliban giam giữ. Ông trấn an đặc phái viên của Seoul rằng, không một nỗ lực nào bị bỏ qua nhằm giúp những người này trở về an toàn.

Phát ngôn viên của Taliban là Yousuf Ahmadi thì nhấn mạnh, nếu chính quyền Kabul không thả 8 chiến binh của họ đang bị giam giữ thì “Taliban sẽ hành quyết một số con tin Hàn Quốc” vào trưa nay. Trước đó, trưởng nhóm con tin người Hàn Quốc đã bị chúng sát hại bằng 10 phát đạn trên người.

Số phận của các con tin Hàn Quốc được cho là đang rất nguy hiểm vì chính phủ Afghanistan đã loại trừ khả năng trao đổi người với Taliban. Hơn nữa, cuộc đàm phán với nhóm bắt cóc cũng đang lâm vào bế tắc. Đó là chưa kể việc nhiều con tin đang bị ốm cần sự trợ giúp y tế khẩn cấp.

Giáo hoàng Benedict XVI cũng sử dụng thông điệp ngày chủ nhật hôm qua để lên án vụ bắt cóc tại Afghanistan. Nhóm 23 người Hàn Quốc vốn đều là các tín đồ Thiên chúa giáo trẻ tuổi đi làm từ thiện ở Afghanistan và bị bắt cóc hôm 19/7.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.