Taliban sát hại quan chức tòa tối cao Afghanistan

Các tay súng Taliban
Các tay súng Taliban
TPO - Ngày 13/12, phiến quân Taliban bắn chết một quan chức hàng đầu của Tòa án Tối cao Afghanistan tại nhà người này ở thủ đô Kabul.

Người phát ngôn cảnh sát Kabul Hashmat Stanekzai cho biết, ông Atiqullah Rawoofi, Trưởng Ban Thư ký của Tòa án Tối cao Afghanistan đã bị các tay súng bắn chết gần nhà riêng ở ngoại ô phía tây thủ đô Kabul. 


"Khi ông Atiqullah Raoufi ra khỏi căn nhà để tới bãi đỗ xe, các tay súng đã ra tay", ông Stanekzai nói.

Ngay sau đó, phiến quân Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công, tuy nhiên không đưa ra lý do tại sao cuộc tấn công lại nhằm vào vị quan chức tòa án tối cao này.

Đây là vụ tấn công mới nhất của phiến quân Taliban ở Thủ đô Kabul khi phần lớn binh sĩ nước ngoài chuẩn bị rút khỏi nước này vào cuối tháng 12.

Vụ việc trên diễn ra chỉ một ngày, sau vụ tấn công khác của Taliban nhằm vào đoàn xe của NATO tại thủ đô Kabul làm 2 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng.

Hôm 11/12, Taliban thực hiện một vụ tấn công liều chết nhằm vào trung tâm văn hóa Pháp cũng ở thủ đô Kabul, khiến một công dân Đức thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...