'Taliban sẽ không chấp nhận đề nghị đàm phán của ông Tillerson'

Các chiến binh Taliban ở Afghanistan. Ảnh: AP
Các chiến binh Taliban ở Afghanistan. Ảnh: AP
TPO - Một cựu đặc vụ của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhận định, Taliban sẽ không chấp nhận đề nghị khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Washington, mà Ngoại trưởng Rex Tillerson đưa ra trước đó.

Sputnik dẫn lời ông Philip Giraldi, cựu CIA và sĩ quan tình báo của Lục quân Mỹ, cho biết, nhóm khủng bố Taliban hiện đang nung nấu tham vọng chiếm lại lãnh thổ từ chính phủ Afghanistan của Tổng thống Ashraf Ghani, do Mỹ hậu thuẫn, nên không cần đến cơ hội thỏa hiệp hay nhượng bộ với Washington.

Theo ông Giraldi, khả năng Taliban ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Kabul và phương Tây sẽ không xảy ra vào thời điểm hiện tại và trong tương lai gần.

Bình luận của cựu đặc vụ CIA được đưa ra vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đề nghị đàm bán với các phần tử Taliban ôn hòa.

Cụ thể, trong chuyến thăm Afghanistan vào hôm 23/10, ông Tillerson bày tỏ ý tưởng, các phần tử Taliban ôn hòa có thể là một phần trong chính phủ Kabul, đồng thời kêu gọi nhóm khủng bố này sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán và cuối cùng là một tiến trình hòa bình.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích, ông tin có một số phần tử Taliban muốn chấm dứt cuộc chiến dai dẳng 16 năm với Mỹ và các đồng minh của Afghanistan. Theo ông, những nhân tố như vậy sẽ từ bỏ bạo lực và cuối cùng sẽ đồng ý tham gia vào chính phủ hiện tại.

“Tuyên bố của ông Tillerson có tính đầu cơ và nó cho thấy, Mỹ sẽ sẵn sàng “ôm trọn tất cả” nếu Taliban đồng ý trở theo chế độ dân chủ, điều mà hoàn toàn không có khả năng xảy ra”, ông Giraldi nói.

Ông Giraldi diễn giải, đề nghị của ông Tillerson trên thực tế là yêu cầu Taliban phải từ bỏ các chiến lược chính trị và quân sự đã thiết lập, và chấp nhận một tiến trình dân chủ áp đặt theo mong muốn của Mỹ.

Theo ông Giraldi, đề nghị đó sẽ có ý nghĩa hơn nếu Taliban bị đánh bại, chứ không phải trong hoàn cảnh hiện tại.

Cựu nhân viên tình báo lưu ý thêm, phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ không chỉ không mang lại kết quả, mà còn cho thấy sự thiếu hiểu biết về Taliban và cách vận hành của nhóm khủng bố, dù Mỹ đã có “kinh nghiệm” 16 năm chiến đấu. “Tình báo của Mỹ về Taliban vẫn còn hạn chế”, ông Giraldi nhận xét.

Cuối cùng, ông Giraldi còn đưa ra thêm lý do khác để Taliban không đoái hoài đến lời nói của ông Tillerson. Đó là về chính sách “tàn bạo” nhằm tiêu diệt quyền lãnh đạo hiện tại của nhóm khủng bố do Giám đốc CIA Mike Pompeo phê duyệt.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.