Tân Bộ trưởng Công thương Nhật Bản dính bê bối

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yoichi Miyazawa
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yoichi Miyazawa
TPO - Tân Bộ trưởng Công thương Nhật Bản thừa nhận nhóm quản lý quỹ của ông "chi tiền" cho một quán bar có hoạt động mại dâm.  

Theo BBC, tân Bộ trưởng Công thương Nhật Bản Yoichi Miyazawa thừa nhận rằng, nhóm quản lý quỹ của ông đã chi tiền cho một bar có hoạt động mại dâm tại thành phố Hiroshima vào năm 2010 và đã thanh toán khoản tiền này dưới danh nghĩa chi tiêu cho hoạt động chính trị.

Nhóm quản lý quỹ tài chính của ông Yoichi Miyazawa đã chi số tiền gần 20.000 yen (tương đương 200 USD) cho quán bar trên vào tháng 9/2010.

Khoản chi này được liệt vào danh sách "chi tiêu giải trí" trong bản báo cáo tài chính của nhóm này.

Theo truyền thông Nhật Bản, các quán bar như trên có các show diễn mang tính kích dục.

Ông Miyazawa xác nhận vụ việc là có thật nhưng khẳng định rằng, ông chưa hề đến quán bar này lần nào.

"Khoản chi này là có thật. Tuy nhiên, bản thân tôi chưa bao giờ đi đến đó cả. Đó là sự thật", ông Miyazawa nói.

Ông Yoichi Miyazawa (64 tuổi) vừa được Thủ tướng Abe bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công thương hôm 21/10, thay bà Yuko Obuchi, người đã từ chức vì cáo buộc lạm dụng quỹ chính trị.

Cùng thời điểm bà Obuchi từ chức, nữ Bộ trưởng Tư pháp Midori Matsushima cũng đệ đơn từ chức sau khi bị đảng đối lập cáo buộc vi phạm luật bầu cử bằng cách phân phối quạt giấy cho các cử tri.

Theo BBC, IB times
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.