Tấn công đẫm máu ở Nigeria, 68 thường dân thiệt mạng

Các tay súng của lực lượng Hồi giáo Boko Haram.
Các tay súng của lực lượng Hồi giáo Boko Haram.
TPO - Hãng thông tấn Reuters đưa tin, ít nhất 68 thường dân ở đông bắc Nigeria đã thiệt mạng bởi các cuộc tấn công được cho là do các chiến binh Hồi giáo thực hiện vào ngày 13/4.  

Theo Reuters, các nhân chứng cho biết, các tay súng bị nghi là thành viên nhóm chiến binh Hồi giáo Boko Haram, đã tấn công vào ngôi làng Kala Balga, gần biên giới Cameroon.

Cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm khiến nhiều người không thể lẩn trốn. Reuters cho biết, có ít nhất 60 người đã bị thiệt mạng bởi cuộc tấn công này. Tại hiện trường, các thi thể của nạn nhân nằm rải rác xung quanh ngôi làng.

Một vụ tấn công tương tự cũng đã diễn ra tại ngôi làng hẻo lánh ở Dikwa vào hôm qua, khiến 8 người thiệt mạng. Các tay súng đã xả đạn vào dân cư của ngôi làng này.

Ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu, Tổng thống Nigeria Goodluck Janathan đã lệnh cho quân đội tăng cường lực lượng ở phía đông bắc nước này nhằm đảm bảo an ninh cho người dân. Trong khi đó, những kẻ tấn công đã rút lui khỏi khu vực đồi Gwoza.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG