Tấn công khủng bố căn cứ không quân Ấn Độ trong đêm

Ấn Độ điều động binh sĩ để giải cứu căn cứ không quân bị tấn công
Ấn Độ điều động binh sĩ để giải cứu căn cứ không quân bị tấn công
TPO - Một nhóm vũ trang đã tấn công căn cứ không quân Ấn Độ vào ngày 2/1 tại phía Tây Bắc Punjab, giáp biên giới Pakistan.  

Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 2/1 (giờ địa phương) Trước đó, nhóm vũ trang đã sử dụng xe chuyên dụng ăn cắp và quân phục giả để lọt qua cổng kiểm soát căn cứ không quân đóng tại thành phố Pathankit, Tây Bắc bang Punjab.

Theo thông tin ban đầu, nhóm tấn công có 4 tay súng. Trong cuộc đấu súng kéo dài 4 tiếng đồng hồ với lực lượng bảo vệ căn cứ, hai tay súng đã bị tiêu diệt tại chỗ. Những tay súng còn lại đang lẩn trốn ở các khu vực dân cư xung quanh.

Hai thành viên của lực lượng bảo vệ căn cứ cũng tử vong vì trúng đạn của nhóm tấn công. 

Hiện, cơ quan an ninh sở tại đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, sự việc này có liên quan tới vụ cướp xe cảnh sát xảy ra trước đó một ngày.

Theo giới chức Ấn Độ, khu vực đặt chiến cơ MiG-29 và các trực thăng chiến đấu của căn cứ không bị thiệt hại. Hiện chưa có lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.