Tấn công Libăng : Israel thừa nhận không đạt mục tiêu

Tấn công Libăng : Israel thừa nhận không đạt mục tiêu
TPO - Trung tướng Dan Halutz, tham mưu trưởng quân đội Israel hôm qua công khai thừa nhận rằng, nước này đã không thành công trong các mục tiêu đề ra khi đụng độ với Hezbollah tại Libăng, do hạn chế về hậu cần, các chiến dịch và khả năng chỉ huy.
Tấn công Libăng : Israel thừa nhận không đạt mục tiêu ảnh 1
Tướng Dan Halutz (albawaba.com)

Ông ta cam kết sẽ mở một cuộc điều tra một cách tỉ mỉ và khách quan về những thiếu sót nói trên. Tướng Halutz tuyên bố: "Chúng ta phải kiểm tra những thành công và thất bại, qua đó rút ra bài học chuyên môn trong khi phải đối mặt với thách thức ngày càng tăng. Cuộc thử nghiệm này đã khiến tất cả chúng ta lo ngại".

Trước đó, ông Halutz không chỉ bị chỉ trích gay gắt trong cuộc chiến mà còn chịu búa rìu dư luận do đã quyết định bán toàn bộ số cổ phiếu của mình trước khi bùng nổ xung đột tại Libăng. Tham mưu trưởng quân đội Israel khẳng định mình không hề làm điều gì sai trái.

Trong bối cảnh đó, giới chức Israel tiếp tục đối mặt với làn sóng chỉ trích xung quanh cuộc chiến tại Libăng. Giám đốc cơ quan mật vụ Shin Bet của nước này là Yuval Diskin buộc tội chính phủ bỏ rơi người dân ở miền bắc khi xảy ra xung đột. Ông cho rằng chính quyền địa phương đã "sụp đổ hoàn toàn " trước các đợt nã rocket của Hezbollah.

Dù Thủ tướng Ehud Olmert đã cam kết đầu tư hơn 2 tỷ USD cho các thành phố bị tàn phá ở miền bắc, nhiều người Israel vẫn biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội để phản đối cách giải quyết cuộc khủng hoảng. Đồng thời họ còn kêu gọi một số nhà lãnh đạo cao cấp của nước này phải từ chức.

Vụ đột kích của Hezbollah hôm 12/7 và bắt đi hai binh sĩ Israel đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng quân sự tại Libăng. Ngay sau đó, Israel tấn công ồ ạt Libăng nhằm giải cứu các quân nhân và tiêu diệt ảnh hưởng của Hezbollah. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, Tel Aviv đã thất bại trong cả hai mục tiêu này. Bên cạnh đó, Israel tổn thất 116 binh sĩ trong 34 ngày giao chiến.

MỚI - NÓNG