Tân Đại sứ Anh trổ tài nói tiếng Việt

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward. Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Hà Nội
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward. Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Hà Nội
TPO - Ngày 13/8, tân Đại sứ Gareth Ward có buổi ra mắt báo chí tại nhà riêng ở Hà Nội. Gareth Ward làm việc cho Bộ Ngoại giao Anh từ năm 1996, ông từng làm Tổng Lãnh sự Anh tại St Petersburg (Nga) và làm Vụ trưởng Vụ Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Anh tại London.

Trong lời tự giới thiệu bằng tiếng Việt khá trôi chảy của mình, tân đại sứ Gareth Ward cho biết đã tốt nghiệp ngành khoa học xã hội tại Đại học Cambrige và Đại học kinh tế London.

Ông cũng đã học tiếng Việt tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ở Hà Nội cách đây hơn 1 năm, từng đến Việt Nam lần đầu tiên với tư cách khách du lịch cách đây 20 năm.

“Năm nay là kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng là 8 năm hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chúng ta đang hợp tác tích cực trên nhiều lĩnh vực như thương mại, chính sách kinh tế và xã hội, khoa học và giáo dục. Tôi mong chờ được làm việc với chính phủ Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ hai bên và cũng để hỗ trợ những mối giao lưu của nhân dân hai nước”, tân Đại sứ Gareth Ward nói.

Dưới đây là đoạn video clip bằng tiếng Việt mà tân Đại sứ Gareth Ward muốn gửi tới bạn đọc:

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.