Tân hoa xã: Tình báo Úc lục soát nhà các phóng viên Trung Quốc

Trước cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, Úc. (Ảnh: Reuters)
Trước cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, Úc. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hãng thông tấn Trung Quốc hôm nay nói rằng lực lượng của cơ quan tình báo Úc đã lục soát nhà của 2 nhà báo Trung Quốc vào tháng 6 vừa qua, truy hỏi họ trong nhiều giờ rồi mang máy tính và điện thoại di động của họ đi. 

Bản tin của Tân hoa xã được đăng tải không lâu sau khi 2 nhà báo Úc làm việc tại Trung Quốc trở về nước với sự hỗ trợ của các cán bộ lãnh sự quán, sau khi họ bị cán bộ của Bộ Công an Trung Quốc đến nhà và truy hỏi.

Tin của Tân hoa xã nói rằng lực lượng tình báo Úc đã lục soát nhà của một số nhà báo Trung Quốc vào ngày 26/6. Những nhà báo này được yêu cầu “im lặng” về vụ việc. Bài viết của Tân hoa xã không dẫn nguồn tin.

 Khi được đề nghị bình luận về sự việc này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra nói với Reuters rằng họ đã “hỗ trợ lãnh sự cho các nhà báo Trung Quốc tại Úc và có ý kiến với cơ quan liên quan của Úc để bảo đảm quyền và các lợi ích hợp pháp của các công dân Trung Quốc”.

 Bài viết cũng chỉ trích việc lục soát nhà và văn phòng của chính trị gia bang New South Wales Shaoquett Moselmane cùng trong ngày hôm đó, cho rằng người này bị nhắm vì đã ca ngợi những thành quả mà Trung Quốc đạt được trong cuộc chiến chống COVID-19 và chỉ trích chính sách của Úc với Trung Quốc.

 “Ở một đất nước với cái gọi là ‘pháp quyền’, không có lời biện minh và bằng chứng thuyết phục nào cho việc lục soát nhà và tịch thu tài sản, hành động hoàn toàn cấu thành sự ‘khủng bố trắng’, đối với các cơ quan và những người bạn của Trung Quốc”, Tân hoa xã viết.

 Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đang ở mức rất căng thẳng sau khi Bắc Kinh thực hiện các biện pháp hạn chế thương mại với Úc vì giận dữ với việc Canberra kêu gọi tiến hành điều tra quốc tế để làm rõ nguồn gốc đại dịch COVID-19.

 Khi được hỏi về bài viết của Tân hoa xã, Cơ quan Tình báo an ninh Úc (ASIO) nói rằng họ không bình luận về các vấn đề tình báo.

 Cảnh sát liên bang Úc, tức lực lượng tiến hành lục soát văn phòng của Moselmane và nhân viên, cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến lệnh lục soát nhà và văn phòng của chính trị gia này. Khi được hỏi về việc lục soát nhà các phóng viên, cảnh sát Úc nói họ không bình luận vì đây là vấn đề của cơ quan tình báo.

 Chuyện lục soát nhà của phóng viên Trung Quốc tại Úc cũng được viết trên Thời báo Hoàn cầu, tờ báo thường mang giọng điệu hiếu chiến. Đại sứ quán Trung Quốc gửi bài viết của Thời báo Hoàn cầu cho những nhà báo khác ở Úc và nói rằng họ “quan ngại” về việc này. 

 Việc hai nhà báo Úc vừa rời khỏi Trung Quốc khiến Úc không còn nhà báo nào hiện diện ở quốc gia này lần đầu tiên kể từ những năm 1970.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG