Tận thấy cặp VĐV Triều Tiên tập trượt băng trên sân băng Hàn Quốc

Ryom Tae-ok (trái) và Kim Ju-sik (phải) trên sân băng Gangneung. Ảnh: Yonhap
Ryom Tae-ok (trái) và Kim Ju-sik (phải) trên sân băng Gangneung. Ảnh: Yonhap
TPO - Nữ vận động viên (VĐV) Triều Tiên Ryom Tae-ok và đồng đội Kim Ju-sik đã được ban tổ chức Olympic PyeongChang tạo điều kiện để tập luyện riêng trên sân băng Gangneung (thuộc Gangneung, Hàn Quốc).

Theo Yonhap, trong buổi tập đầu tiên diễn ra hôm qua, 2/2, Ryom Tae-ok và Kim Ju-sik, 2 VĐV trượt băng nghệ thuật của Triều Tiên đã được tập luyện một mình trên sân băng Gangneung, trong khi hàng chục phóng viên tập trung ở ngoài chờ đợi để phỏng vấn.

Ngay khi kết thúc buổi tập, Ryom và Kim nhanh chóng ra về mà không phát biểu gì với báo giới. Chỉ khi quay trở lại sân tập vào thứ Bảy, Kim mới nói một câu ngắn gọn: “Rất tốt”, để đáp lại câu hỏi về quá trình tập luyện.

Được biết, Ryom và Kim từng giành huy chương Đồng tại Giải vô địch trượt băng Bốn châu lục 2018, diễn ra hồi tháng 1 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Tận thấy cặp VĐV Triều Tiên tập trượt băng trên sân băng Hàn Quốc ảnh 1

Ryom và Kim say sưa tập luyện sáng nay, 3/2. Ảnh: Yonhap

Tận thấy cặp VĐV Triều Tiên tập trượt băng trên sân băng Hàn Quốc ảnh 2

Ảnh: Yonhap

Tận thấy cặp VĐV Triều Tiên tập trượt băng trên sân băng Hàn Quốc ảnh 3

Ảnh: Yonhap

Khác với sự lạnh lùng của các VĐV, huấn luyện viên trượt băng Triều Tiên – Kim Hyon-son cho biết bà cảm thấy vui mừng khi được chào đón nhiệt tình.

Cùng lúc đó, nhóm 12 nữ VĐV khúc côn cầu trên băng của Triều Tiên cũng đang tập luyện với 23 VĐV Hàn Quốc tại trung tâm đào tạo Jincheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 90km. Nhóm VĐV này dự kiến sẽ di chuyển tới làng Olympic Gangneung vào Chủ nhật, 4/2, sau khi tham gia một trận đấu với Thụy Điển.

Được biết, các buổi tập của đội khúc côn cầu trên băng hoàn toàn không có sự góp mặt của báo giới.

Ngoài đội khúc côn cầu và cặp VĐV Ryom – Kim, chính quyền Triều Tiên còn cử đến Hàn Quốc 8 VĐV trượt tuyết và trượt băng khác.

Hiện 6 VĐV trượt tuyết Triều Tiên vẫn chưa xuất hiện, trong khi 2 VĐV trượt băng tốc độ cao là Choe Un Song và Jong Kwang-bom đã có buổi tập đầu tiên vào hôm qua.

Đến cuối buổi tập, Choe Un Song bất ngờ ngã xuống nền băng và lao vào đệm an toàn. Choe được xác định bị chấn thương mắt cá chân, và không rõ có thể thi đấu tại thế vận hội hay không.

Tính đến thời điểm hiện tại, các VĐV Triều Tiên tại PyeongChang và Gangneung đều được đưa đón bằng xe buýt riêng, thay vì xe chung như tất cả các VĐV khác.

Tiểu sử của các VĐV Triều Tiên được đăng tải trên trang web của Olympic PyeongChang cũng hé lộ rất ít thông tin.

Ngoài dữ liệu về chiều cao, cân nặng và ngày sinh, phần giới thiệu của Ryom Tae-ok còn cho biết Ryom và Kim có thời gian tập luyện khoảng 36 giờ/tuần khi còn ở Bình Nhưỡng. Sở thích của Ryom là khiêu vũ, đọc sách và nghe nhạc. Trong khi Kim lại thích chơi bóng đá.

Trong lễ khai mạc thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, 9/2, các VĐV Triều Tiên và Hàn Quốc có thể sẽ diễu hành dưới cùng lá cờ thống nhất.

Trận đầu đầu tiên của đội khúc côn cầu trên băng thống nhất (có sự tham gia của cả VĐV Hàn Quốc và Triều Tiên) sẽ diễn ra sau đó một ngày, 10/2.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG