Tận thấy cuốn kinh Koran cổ nhất thế giới

Tận thấy cuốn kinh Koran cổ nhất thế giới
TPO - Cuốn kinh Koran cổ nhất thế giới đã nằm trong thư viện Cadbury, thành phố Birmingham (Anh) trong suốt gần 100 năm qua mà không ai biết đến giá trị của nó.

Theo kết quả phân tích của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Birmingham, cuốn kinh được làm từ ít nhất 1370 năm về trước và đã nằm trong thư viện Cadbury từ những năm 1920. Các đoạn kinh Koran được ghi trên những trang giấy làm từ da dê hoặc cừu. 

Đây được cho là cuốn kinh Koran cổ xưa nhất từng được biết đến đã được tìm thấy trong một thư viện tại Birmingham, Anh. 

Tận thấy cuốn kinh Koran cổ nhất thế giới ảnh 1

Muhammad Afzal, người đứng đầu nhà thờ hồi giáo Birmingham cho biết ông đã khóc trong sung sướng khi nhìn thấy bản kinh quý báu trên. 

Tận thấy cuốn kinh Koran cổ nhất thế giới ảnh 2

Kết quả phân tích phóng xạ carbon cho thấy cuốn kinh này được làm vào khoảng giữa năm 568 và 645 sau Công nguyên. Như vậy, cuốn kinh này được ra đời chỉ vài năm sau sự ra đời của đạo Hồi. Nó có thể chính là cuốn kinh Koran đầu tiên trong lịch sử. "

Tận thấy cuốn kinh Koran cổ nhất thế giới ảnh 3

Theo lịch sử đạo Hồi, nhà tiên tri Muhammad đã nhận được những lời răn dạy từ chúa trời trong khoảng năm 610 đến năm 632 sau công nguyên”, Giáo sư David Thomas thuộc đại học Birmingham cho biết, “rất có thể người thực hiện cuốn kinh này đã có cơ hội diện kiến nhà tiên tri Mohammad, thậm chí có hể là một người bạn thân của nhà tiên tri”.

Tận thấy cuốn kinh Koran cổ nhất thế giới ảnh 4
Theo AFP/Vntinnhanh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.