Tận thấy lòng Biển Chết đang... chết dần

Hàng trăm hố lớn hình thành bên bờ Biển Chết do mực nước ở hồ này đang cạn dần với tốc độ nhanh.
Tận thấy lòng Biển Chết đang... chết dần ảnh 1

Một hố lớn hình thành bên bờ cát của Biển Chết tại Israel. Biển Chết thực sự không phải là biển mà là một hồ nước mặn, nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan. Hồ bị hãm kín giữa lục địa này có độ mặn cao nhất trên thế giới, với hàm lượng muối lên tới 33%. Nó dài 76 km, chỗ rộng nhất tới 18 km và chỗ sâu nhất là 400 m dưới mực nước biển.

Tận thấy lòng Biển Chết đang... chết dần ảnh 2

Tuy nhiên, những năm gần đây, hố lớn với diện tích tương đương sân bóng rổ, độ sâu bằng tòa nhà hai tầng, xuất hiện nhiều ở xung quanh bờ Biển Chết. Nguyên nhân do mực nước của hồ đang cạn với tốc độ rất nhanh.

Tận thấy lòng Biển Chết đang... chết dần ảnh 3

Vì hiện tượng sụt lún đất tạo thành hố sâu nguy hiểm nên chính quyền phải phong tỏa một số khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân.

Tận thấy lòng Biển Chết đang... chết dần ảnh 4

Nguyên nhân hồ nước mặn lớn nhất thế giới dần cạn nước do con người đã chuyển hướng dòng chảy dẫn vào hồ, vốn bắt nguồn từ Syria và Lebanon rồi đi qua thung lũng sông Jordan, để phục vụ hoạt động nông nghiệp và nước để uống.

Tận thấy lòng Biển Chết đang... chết dần ảnh 5

Các nhà khoa học cho biết, mưc nước ở Biển Chết cạn với tốc độ hơn 1 m mỗi năm. Tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nếu không cơ quan nào đề ra giải pháp.

Tận thấy lòng Biển Chết đang... chết dần ảnh 6

Thị trưởng vùng Tamar, khu vực bao phủ nửa phía nam của Biển Chết tại Israel, kêu gọi sự hợp tác chung của các nước lân cận để ngăn chặn nước hồ cạn dần.

Tận thấy lòng Biển Chết đang... chết dần ảnh 7

Tuy nhiên, vị thị trưởng cho rằng, họ vẫn cần nhiều thập kỷ để tái tạo lại hệ sinh thái xung quanh Biển Chết đã bị tổn hại đáng kể trong những năm qua do tác động con người.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG