Tăng cường tin cậy chính trị, hữu nghị Việt-Trung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang. Ảnh: TTXVN.
TP - Tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang chiều 9/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến giữa ông Trương Đức Giang với các lãnh đạo Việt Nam, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trên tinh thần “nói đi đôi với làm”, duy trì thường xuyên tiếp xúc, trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân và nhất là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên tinh thần tôn trọng lợi ích của nhau và luật pháp quốc tế, duy trì hòa bình ổn định và xu thế phát triển lành mạnh của quan hệ hai nước.

Ông Trương Đức Giang bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi kinh nghiệm, kết nối chiến lược phát triển, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế và trên các lĩnh vực khác, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt không ngừng phát triển tốt đẹp.

Chiều 9/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang. Về phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Thực hiện đầy đủ DOC, sớm đạt được COC

Về tình hình biển Đông, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai bên tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), cùng giữ gìn ổn định trên biển và môi trường hòa bình để phát triển. Theo đó, các ngành, các cấp hai bên cần thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, thúc đẩy các dự án hai bên đã nhất trí, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), cùng các nước ASEAN sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Sáng 9/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc hai nước duy trì xu thế phát triển tích cực của quan hệ hợp tác song phương trên tinh thần đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng quy mô hợp tác đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn, tiêu biểu cho trình độ khoa học công nghệ cao, đảm bảo gìn giữ tốt môi trường tại Việt Nam. Hai bên cũng cần phối hợp, triển khai hiệu quả hợp tác Mekong-Lan Thương vừa ký kết. Hai bên cũng cần tiếp tục mở rộng hợp tác về vận tải, nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch; sớm ký kết gia hạn Hiệp định đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của các hoạt động nghề cá trên biển; trao đổi về hợp tác và phối hợp xử lý thỏa đáng vấn đề nghề cá; tích cực hỗ trợ hợp tác nghiên cứu các giống lúa, cây trồng thích nghi với điều kiện hạn hán, nhiễm mặn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở biển Đông và cho rằng, việc duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông là phù hợp với lợi ích chiến lược, lâu dài của hai dân tộc Việt-Trung. Hai bên cần tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp UNCLOS. Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước ASEAN thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC; sớm xây dựng, hoàn thành COC trong năm 2017.

Chiều 8/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang. Về quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, ông Trương Đức Giang khẳng định sẽ cùng với Quốc hội Việt Nam tích cực thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, tiếp tục tăng cường giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao, các cơ quan chuyên môn cũng như hai nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nghị sĩ hai bên, nhất là nghị sĩ trẻ.

Về giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển, ông Trương Đức Giang đề nghị hai bên thực hiện tốt nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được, coi giữ gìn ổn định là nhiệm vụ hàng đầu, coi hợp tác cùng khai thác là mục tiêu chung, giữ tính thỏa đáng và kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không làm cho các tranh chấp phức tạp hóa và ngày càng mở rộng, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên biển và tích cực tìm tòi, cùng khai thác.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam ủng hộ hai bên trao đổi trên tinh thần hữu nghị và xây dựng, trao đổi thẳng thắn về việc giải quyết hòa bình tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế; kiểm soát tốt bất đồng, ổn định tình hình trên biển, giữ gìn môi trường hòa bình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển; tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp UNCLOS. Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng với Trung Quốc và các nước ASEAN thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, đẩy nhanh tiến độ xây dựng COC.

MỚI - NÓNG