Tàu cá Hàn Quốc chìm, 52 người mất tích

Phà Sewol của Hàn Quốc chìm hồi tháng 4, khiến 300 người thiệt mạng. Ảnh: AFP.
Phà Sewol của Hàn Quốc chìm hồi tháng 4, khiến 300 người thiệt mạng. Ảnh: AFP.
Một tàu đánh cá của Hàn Quốc chìm gần bờ biển Nga, khiến một người thiệt mạng, và ít nhất 52 người mất tích.

Tàu Oryong 501 của công ty Sajo Industries, Hàn Quốc, hôm nay chìm ở biển Bering, Thái Bình Dương.

"Tàu bị một cơn sóng đập vào khi đang kéo cá lên", Reuters dẫn lời Artur Rets, người đứng đầu dịch vụ cứu hộ hàng hải tại Petropavlovsk-Kamchatsky, cảng viễn đông của Nga, thông báo.

Ông cho biết nhân viên cứu hộ đưa được 8 người lên cạn, trong đó một người đã thiệt mạng. "Theo số liệu của chúng tôi thì có 62 người trên tàu", ông Rets nói. "Số phận của những người khác chưa được xác định".

Theo Bộ Thủy sản Hàn Quốc, con tàu được chế tạo khoảng 36 năm trước này chở 60 người trên tàu, trong đó có một người Nga, 11 người Hàn Quốc, 13 người Philippines và 35 người Indonesia.

Bộ Thủy sản Hàn Quốc cho biết người thiệt mạng là công dân nước này. Người Nga duy nhất trên tàu là một trong những người đã được giải cứu. Hoạt động cứu hộ đang bị cản trở do điều kiện thời tiết xấu.

Theo Phương Vũ

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG